-
Vì sao không nên hâm cơm nhiều lần? -
Xả súng kinh hoàng tại trường đại học, nhiều người giẫm đạp lên nhau để bỏ chạy -
Ai được nghỉ hưu sớm từ năm 2025: Điều kiện chi tiết bạn nên biết! -
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng
Thể thao
19/11/2022 13:00World Cup 2022 - Bảng F (Bỉ, Croatia, Morocco, Canada): Khó có bất ngờ
Đây là một trong những bảng đấu ít phức tạp ở World Cup 2022, khi hai đội bóng châu Âu, Bỉ cùng Croatia, được đánh giá cao hơn nhiều so với đại diện châu Phi Morocco và Bắc Mỹ Canada. Không những vượt trội về đẳng cấp, họ cũng hơn hẳn kinh nghiệm.
Bỉ đã lọt vào tứ kết World Cup 2014 và đứng thứ 3 tại World Cup 2018. Dĩ nhiên thành tích này không tương xứng với tiềm lực của họ, vốn tập hợp rất nhiều ngôi sao để tạo nên một Thế hệ Vàng. Giờ đây, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld và Eden Hazard đều bước qua tuổi 30, một số thậm chí đã ở bên kia sườn dốc phong độ, World Cup 2022 là giải đấu cuối để Bỉ có thể làm nên chuyện.
Còn Croatia, họ đã tham dự 5/6 kỳ World Cup gần nhất, bao gồm 2 lần gây sốc cho cả thế giới khi đứng thứ 3 năm 1998 và năm 2018, làm nên câu chuyện cổ tích với ngôi á quân. Tương tự giải đấu tại Nga cách đây 4 năm, nòng cốt của Croatia vẫn là Domagoj Vida, Dejan Lovren, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Ivan Perisic và đội trưởng, lá bùa hộ mệnh mang tên Luka Modric. Rất khó để tái hiện thành tích như năm 2018, song những cựu binh Croatia vẫn có thể là một thách thức cho các đội bóng lớn.
Morocco và Canada không có nhiều điều để tự hào trong quá khứ. Morocco mới trở lại đấu trường World Cup từ năm 2018, sau 4 kỳ liên tiếp vắng mặt. Đội bóng Bắc Phi cũng chỉ 1 lần vượt qua vòng bảng, tại World Cup 1986. Đây cũng là năm duy nhất Canada tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau đó chờ thêm 36 năm, đến tận Qatar 2022, để góp mặt lần nữa.
Không may cho Canada, thủ môn Maxime Crepeau bị gãy chân ngay trước thềm World Cup. Nếu ngôi sao lớn nhất Alphonso Davies kịp bình phục để tới Qatar, đội quân của HLV John Herdman gia tăng chút hy vọng. Nhưng ngay cả vậy, rất khó để hình dung Canada, cùng Morocco, trở thành vật cản trên hành trình World Cup của Bỉ và Croatia. Như đã nói, những ngôi sao của hai đội bóng châu Âu sẽ vắt đến những giọt tinh túy cuối cùng bởi sau lần này, không còn cơ hội để họ quay trở lại.
Nhiều khả năng lượt trận thứ ba, Bỉ và Croatia chạm trán trên sân Ahmad bin Ali sẽ phân định ngôi đầu bảng, trong khi cuộc đối đầu giữa Morocco và Canada mang tính cống hiến nhiều hơn, với mong muốn tạo nên dấu ấn gì đó ở sân chơi World Cup.

Theo Thanh Hải (Tiền Phong)
- Vì sao không nên hâm cơm nhiều lần? (08:16)
- Châu Âu triệt phá mạng lưới tội phạm mạng với gần 50 triệu tài khoản giả mạo (08:11)
- TikToker phát ngôn miệt thị người miền Nam có thể đối diện mức án nào? (08:07)
- Vụ án mạng tại cây xăng TP HCM gây chấn động dư luận (08:00)
- Cuộc sống khốn khổ ở những ngôi nhà siêu nhỏ, 4 người chen chúc trong 7m2 (42 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 27/10/2025: Cảnh báo "đuối sức", vàng SJC giảm mạnh (51 phút trước)
- Xả súng kinh hoàng tại trường đại học, nhiều người giẫm đạp lên nhau để bỏ chạy (1 giờ trước)
- Ai được nghỉ hưu sớm từ năm 2025: Điều kiện chi tiết bạn nên biết! (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 27/10/2025: Miền Bắc trời lạnh, Trung Bộ oằn mình trong mưa lớn (1 giờ trước)
- Miền Bắc tăng nhiệt mạnh, miền Trung vẫn mưa như trút (1 giờ trước)