Khoảnh khắc sông băng khổng lồ trên dãy Himalaya sụp đổ được một nhóm leo núi ghi lại, sau khi họ nghe tiếng nứt dữ dội và chứng kiến bụi tuyết đá bao phủ cả khu vực.

Một đoạn video được tờ New York Times thu thập cho thấy rõ cảnh tượng sau khi một sông băng trên Himalaya sụp đổ, kéo theo lũ quét và lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc hôm 26-8.

Đoạn phim được một nhóm người leo núi ghi lại vào sáng cùng ngày. Từ một đài quan sát ở Tây Tạng, hướng dẫn viên du lịch Ziha Yitie, 26 tuổi, cùng các du khách hướng máy quay về phía những dãy núi phủ tuyết của Nepal ở bên kia biên giới.

Theo Ziha, nhóm khi đó có thể nhìn thấy ngọn Tsangbu Ri cùng một sông băng lớn trên núi.

Trong lúc ghi hình, họ bất ngờ nghe thấy hàng loạt âm thanh trầm đục. Ban đầu, mọi người nghĩ đó là tiếng sấm. Tuy nhiên, khoảng 10h50 theo giờ Tây Tạng, một tiếng nứt lớn vang lên khắp khu vực.

“Âm thanh giống như có gì đó phát nổ bên trong lòng núi”, Ziha kể lại.

Sau tiếng động bất thường, những âm thanh dữ dội tiếp tục xuất hiện, được cho là do tuyết lở. Ziha mô tả bụi bốc lên từ vụ sạt lở trông giống một đám mây hình nấm.

Phải đến khi trở xuống núi, nhóm du khách mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của thiên tai. Đất đá đã phủ kín nhiều tuyến đường, trong khi tuyết lở và nước lũ để lại cảnh tượng tàn phá nặng nề.

Những hình ảnh được nhóm ghi lại được đánh giá là một trong những đoạn video rõ ràng nhất cho thấy quy mô khối băng và đá khổng lồ từ sông băng đổ xuống, tạo ra trận lũ quét tại khu vực hôm 26-8.

Video từ drone ghi lại cảnh một ngôi làng tại huyện Nuawok, Nepal bị ngập trong bùn đất. Video: Reuters.

Thiên tai đã khiến ít nhất 579 người tại Nepal và 7 người ở Tây Tạng, Trung Quốc, thiệt mạng.

Đến ngày 28-8, Cơ quan Phòng chống thiên tai Nepal cho biết số người mất tích tại nước này đã tăng gần gấp đôi, lên 1.924 người. Trong khi đó, CCTV đưa tin huyện Gyirong ở Tây Tạng ghi nhận ít nhất 558 người mất tích.

Trong số những người mất tích có ít nhất 540 công dân nước ngoài.

Trung Quốc và Nepal đã nối lại hoạt động cứu hộ tại khu vực Himalaya sau khi phải tạm dừng vì nguy cơ hồ nước hình thành sau lũ và lở đất có thể bị vỡ.

Một đội cứu hộ Trung Quốc lần đầu tiếp cận khu phức hợp cửa khẩu Gyirong và mô tả nơi đây “chỉ còn lại những đống đổ nát”, theo Reuters.

QT (SHTT)