Video

Cảnh vắng lặng ngày BOT Cai Lậy xả trạm

Do được xả trạm từ rạng sáng, tình hình giao thông ở BOT Cai Lậy thông thoáng, trái ngược với hình ảnh đông đúc, lộn xộn đêm trước đó.

Trạm thu phí Cai Lậy thông thoáng ngày xả trạm

Cảnh vắng lặng ngày BOT Cai Lậy xả trạm
0h30 ngày 1/12, các tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ mua vé, đòi nhân viên BOT Cai Lậy thối lại đúng 100 đồng tiền thừa khiến chủ đầu tư phải xả trạm từ 2h30 sau 2 tiếng ùn tắc. Từ sáng đến chiều cùng ngày, khu vực hai chiều trạm thu phí rất thông thoáng, các phương tiện di chuyển nhanh.
Cảnh vắng lặng ngày BOT Cai Lậy xả trạm - 1
Hai đầu trạm thu phí, 2 làn đường hướng đi TP.HCM và các tỉnh miền Tây xe cộ lưu thông thoải mái.
Cảnh vắng lặng ngày BOT Cai Lậy xả trạm - 2
Đây là lần thứ 3 BOT Cai Lậy phải xả trạm sau chỉ 1 ngày đi vào hoạt động và gần 3 tháng tạm ngưng.
Cảnh vắng lặng ngày BOT Cai Lậy xả trạm - 3
Sáng 1/12, trao đổi với Zing.vn, ông Lưu Văn Hào, Phó chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, cho biết đơn vị đang họp và chưa biết khi nào trạm hoạt động trở lại.
Cảnh vắng lặng ngày BOT Cai Lậy xả trạm - 4
Người đi xe đạp, chạy xe máy có thể di chuyển thong thả vào làn đường ôtô. Trả lời Zing.vn, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, khẳng định đã cử một Phó cục trưởng trực tiếp vào làm việc với tỉnh Tiền Giang. "Quan điểm của Tổng cục là chủ đầu tư vẫn tiếp tục thu phí. Không vì người dân dùng tiền lẻ mà dừng thu. Chúng tôi yêu cầu trạm nếu ùn tắc phải xả", ông Huyện nói.
Cảnh vắng lặng ngày BOT Cai Lậy xả trạm - 5
Cửa các cabin đóng kín mít, bên trong không có nhân viên túc trực bán vé.
Cảnh vắng lặng ngày BOT Cai Lậy xả trạm - 6
Mỗi làn có một bảo vệ thong thả đứng chốt giữ tài sản của trạm. Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ cũng yêu cầu tỉnh Tiền Giang tiếp tục huy động lực lượng chức năng hỗ trợ chủ đầu tư giữ trật tự an ninh tại trạm.
Cảnh vắng lặng ngày BOT Cai Lậy xả trạm - 7
Một chốt được chủ đầu tư dựng mới cách trạm khoảng 100 m để bán vé, thu tiền cho những tài xế dùng tiền mệnh giá nhỏ không có nhân viên túc trực. Thay vào đó là một bảo vệ ngồi canh.
Cảnh vắng lặng ngày BOT Cai Lậy xả trạm - 8
Cũng trong sáng nay, cách trạm khoảng 100 m, các tài xế tập trung để cúng heo quay.
Cảnh vắng lặng ngày BOT Cai Lậy xả trạm - 9
Tài xế Đặng Minh Trí (ngụ huyện Cai Lậy) cho biết hôm qua anh là người đầu tiên dùng "chiến thuật 25-1", đó là mua vé 25.000 đồng nhưng đưa nhân viên thu phí các tờ tiền cộng lại thành 25.100 đồng, sau đó nhất quyết đòi tiền thối 100 đồng mới chịu cho xe đi. "Nhóm bạn của tôi đã thành công và chúng tôi cúng heo quay ăn mừng", tài xế này nói.
Cảnh vắng lặng ngày BOT Cai Lậy xả trạm - 10
Một ngày trước BOT Cai Lậy thu phí trở lại lúc 9h10, khi các loại vé đồng loạt giảm giá 30% (thấp nhất 25.000 và cao nhất 140.000 đồng).

Trạm BOT Cai Lậy chính thức thu phí từ ngày 1/8. Sau hai tuần hoạt động, ngày 15/8, BOT Cai Lậy cho xả trạm, ngừng thu phí. Các tài xế cho rằng trạm thu phí đặt trên quốc lộ 1 là không hợp lý, mức phí quá cao nên phản đối bằng cách đưa tiền lẻ, gây kẹt xe, buộc chủ đầu tư phải nhiều lần phải xả trạm.

Sau đó, Bộ GTVT đã họp, thống nhất giảm giá vé cho tất cả các phương tiện. Cụ thể, mức phí thấp nhất với xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn là 25.000 đồng/lượt (trước 35.000 đồng), mức cao nhất 140.000 đồng (trước 180.000 đồng) với xe tải từ 18 tấn trở lên và xe đầu kéo container trên 40 feet.

Theo chủ đầu tư, mức phí sẽ giảm 30% so với trước đây. Người dân tại 4 xã, gồm Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú và Phú An (huyện Cai Lậy) được miễn phí qua trạm nếu như không kinh doanh vận tải.

Theo Lê Quân (Tri Thức Trực Tuyến)