-
Đình chỉ nhân viên xe buýt xô đẩy hành khách -
Hai cụ ông, cụ bà ở Hà Nội bị chó nhà tấn công, người gãy hở xương, người lóc da 25 cm -
Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong -
Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm -
Thót tim khoảnh khắc xe máy chở hai cô gái mất lái, tông "dính chặt" vào cửa nhà dân -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo -
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày -
Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" -
Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong -
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên
Video
25/10/2025 15:30Hình ảnh Cánh Đông của Nhà Trắng bị san phẳng hoàn toàn
Báo Guardian đưa tin, ảnh chụp từ vệ tinh được công bố ngày 24/10 cho thấy, phần phía đông của tòa nhà lịch sử đã trở thành đống đổ nát. Việc phá dỡ này khiến nhiều nhà sử học, cựu quan chức Nhà Trắng và công chúng không hài lòng. Bởi trước đó, người đứng đầu nước Mỹ từng hứa rằng ông sẽ không phá dỡ bất kỳ cơ sở hạ tầng hiện có nào trong quá trình xây dựng phòng khiêu vũ.
Cũng trong ngày 24/10, các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói, Tổng thống có thể đặt tên phòng khiêu vũ theo tên ông "Phòng khiêu vũ của Tổng thống Donald Trump ".
Các nhà tài trợ cho dự án phòng khiêu vũ này gồm một loạt công ty công nghệ lớn trong đó có cả Apple, Amazon, Meta, Microsoft và Google. Các nhà thầu quốc phòng và công ty truyền thông cũng tham gia như Lockheed Martin, Palantir, T-Mobile và Comcast.
Ông Trump trước đó phàn nàn Nhà Trắng cần một không gian giải trí rộng rãi và Phòng Đông quá nhỏ, chỉ có thể chứa được khoảng 200 người. Phòng khiêu vũ mới sau khi được xây dựng sẽ rộng 27.400 m2, chứa được 999 người và có thể được đưa vào sử dụng trước khi nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc vào tháng 1/2029. Tổng thống Trump nói chi phí xây dựng do ông và một số người bạn chi trả 100%.
Theo trang web của Nhà Trắng, Cánh Đông ban đầu là một công trình kiến trúc lớn. Nó là một khoảng sân có hàng cột dưới thời chính quyền của Tổng thống Thomas Jefferson, sau đó được sử dụng làm văn phòng, nhà hát và lối vào dành cho khách. Tới năm 1866, khoảng sân này bị phá bỏ và được xây dựng lại trên móng cũ vào năm 1902.
Năm 1942, Tổng thống Franklin Roosevelt đã xây dựng Cánh Đông theo hình dạng hiện tại để bổ sung không gian làm việc trong chiến tranh nhưng cũng để che giấu một hầm ngầm được xây dựng cho tổng thống và nhân viên. Theo thời gian, nơi đây trở thành văn phòng của Đệ nhất phu nhân và nhân viên của bà.
- Phụ kiện phổ biến trên ô tô khiến camera và pin iPhone nhanh xuống cấp (14:24)
- Đình chỉ nhân viên xe buýt xô đẩy hành khách (14:23)
- Nữ đô vật hot nhất mạng xã hội bất ngờ được cầu hôn ngay đêm Trung Thu (28 phút trước)
- Việt Nam chính thức không có bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026 (30 phút trước)
- Hai cụ ông, cụ bà ở Hà Nội bị chó nhà tấn công, người gãy hở xương, người lóc da 25 cm (30 phút trước)
- Ukraine tung "vũ khí AI" để phân tích chiến trường, dự đoán động thái của Nga (35 phút trước)
- Nổi giận vì nhân vật phim bị mang ra đùa với bạn gái đời thực, fan Đầu Xuân Tươi Sáng đại náo Weibo (48 phút trước)
- Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong (3 giờ trước)
- Nghệ sĩ Lưu Hoan, giọng ca thể hiện "Hảo hán ca" kinh điển trong Thủy Hử qua đời ở tuổi 63 (3 giờ trước)
- Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm (3 giờ trước)