Các cuộc thảo luận quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu quốc tế COP30 đã bị gián đoạn bất ngờ sau khi một đám cháy bùng phát dữ dội ngay tại địa điểm tổ chức sự kiện ở Belém, Brazil, vào sáng sớm ngày 20/11.

Sự cố đã tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn, gây ảnh hưởng đến một loạt các cuộc họp đã được lên chương trình kỹ lưỡng trong bối cảnh các nhà đàm phán đang nỗ lực đạt được thỏa thuận nhằm tăng cường các nỗ lực quốc tế để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.

Theo một thông cáo chính thức từ ban tổ chức hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Liên Hợp Quốc, vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng 20/11 tại "khu vực xanh" của địa điểm tổ chức COP30. Cơ quan này cho biết, Sở cứu hỏa địa phương và các nhân viên an ninh của Liên Hợp Quốc đã phản ứng kịp thời và nhanh chóng, khống chế đám cháy chỉ trong vòng khoảng 6 phút.

Tuy nhiên, hậu quả là đã có 13 người phải được điều trị tại chỗ vì ngạt khói sau khi ngọn lửa bùng phát tại khu vực gian hàng trưng bày của trung tâm hội nghị. Nhà chức trách đang theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của những người này và cung cấp các hỗ trợ y tế phù hợp. May mắn, mọi người đã được sơ tán an toàn.

Hiện cảnh sát Brazil vẫn chưa công bố kết quả điều tra nguyên nhân chính thức của vụ hỏa hoạn.

Tuy nhiên, một nguồn tin từ sở cứu hỏa ở Belém đã tiết lộ rằng đám cháy có thể đã bắt nguồn từ trục trặc với thiết bị điện, trong đó, một lò vi sóng là nghi vấn hàng đầu.

Toàn bộ địa điểm họp COP30 đã được dọn dẹp ngay sau 14h chiều 20/11. Mặc dù vậy, các phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết phải mất thêm vài giờ nữa các đại biểu mới được phép quay trở lại nơi tổ chức hội nghị, cho thấy sự cố đã ảnh hưởng đáng kể đến lịch trình của sự kiện.

Sự cố xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres có bài phát biểu quan trọng. Ông Guterres đã thúc giục hội nghị COP30 đi đến một thỏa thuận dứt khoát và cũng hoan nghênh lời kêu gọi làm rõ vấn đề gây tranh cãi gay gắt về việc thế giới từ bỏ nhiên liệu hóa thạch.

QT (SHTT)