Tình trạng mưa lớn không ngừng trên thượng nguồn từ đêm 3/12 đến sáng 4/12 đã gây ra thảm họa lũ quét nghiêm trọng tại Lâm Đồng, buộc các hồ thủy lợi phải xả lũ khẩn cấp, dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản và nhà cửa của người dân vùng hạ lưu.
nước lũ cuốn trôi tàu thuyền ở xã Liên Hương, huyện Tuy Phong, Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ).

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Liên Hương, hậu quả nặng nề nhất xảy ra tại cửa cảng Liên Hương, nơi nước lũ đã làm 13 chiếc thuyền bị chìm và 25 chiếc thuyền khác bị đứt neo, trôi dạt.

Thảm họa còn lan sang khu vực nông nghiệp, khiến hơn 100 ha đất nông nghiệp nằm dọc hai bên bờ Sông Lòng Sông bị ngập úng và nhiều vật nuôi bị cuốn trôi.

Đặc biệt, tại thôn 1 và thôn 2 Phước Thể, tình hình vô cùng nguy cấp khi hơn 1.000 hộ dân bị nước lũ làm ngập sâu từ 1 đến 1,5 mét. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu đã lên tới hơn 30 tỉ đồng.

Không chỉ dừng lại ở khu vực Tuy Phong cũ, rạng sáng 4/12, mực nước sông Cà Ty dâng cao và chảy xiết cũng gây ra tình trạng tương tự tại Phan Thiết. Nhiều thuyền thúng của ngư dân neo đậu dọc hai bờ sông đã bị đứt dây neo.

Mặc dù một số chủ thuyền kịp thời phát hiện và chạy theo giữ lại được tài sản của mình, nhưng nhiều chiếc thuyền thúng khác đã bị nước lũ cuốn thẳng ra biển.

Liên quan đến tình hình thủy lợi, Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bình Thuận cho biết mực nước hồ Sông Quao đã vượt mực nước dâng bình thường 0,88m, đạt cao trình +91,05m.

Để đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa, đơn vị này đã bắt đầu tăng lưu lượng xả từ 500 lên 600m³/giây kể từ 8 giờ sáng 4/12. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục tăng lưu lượng xả lên 700m³/giây vào lúc 10 giờ, tùy thuộc vào lượng nước tiếp tục đổ về hồ.

QT (SHTT)