Video

Người Hà Nội đổ về chùa Phúc Khánh cầu an

Hàng nghìn người Hà Nội đến chùa Phúc Khánh cầu an tối 17/2 (mùng 8 tháng Giêng).

Người Hà Nội đổ về chùa Phúc Khánh cầu an
Theo thông báo của nhà chùa, năm nay các khóa lễ cầu bình an được cử hành từ 19h ngày mùng 6-15 tháng Giêng. Người dân khi đăng ký khóa lễ đều nhận thông báo đến chùa vào ngày được ghi trong phiếu để dự lễ và sớ của mỗi gia đình đã được nhà chùa dâng lên Tam Bảo.
Người Hà Nội đổ về chùa Phúc Khánh cầu an - 1
18h30, trước giờ lễ 30 phút, người dân rục rịch tập trung về chùa khá đông. Họ ngồi từ trong ra ngoài, lối đi duy nhất từ cổng vào đến khu vực điện Tam Bảo cũng được sử dụng làm nơi lễ bái.
Người Hà Nội đổ về chùa Phúc Khánh cầu an - 2
Gần 19h nhà chùa phát loa thông báo: "Sau ngày rằm tháng Giêng, nhà chùa tiếp tục nhận đăng ký cầu bình an, cầu siêu. Từ tháng 2 Âm lịch trở đi, các khóa lễ tổ chức như thường niên. Theo đó, 20h ngày mùng 8 Âm lịch hàng tháng có khóa lễ cầu an. 
Người Hà Nội đổ về chùa Phúc Khánh cầu an - 3
Do là thời điểm đầu năm, lượng khách đến dự khoá lễ tối nay khá đông. Đội ngũ an ninh, bảo vệ được huy động làm nhiệm vụ, hướng dẫn mọi người ổn định vị trí.
Người Hà Nội đổ về chùa Phúc Khánh cầu an - 4
19h khoá lễ chính thức bắt đầu. Bên trong sân chùa, hàng trăm người ngồi trật tự thành kính hướng về điện Tam Bảo.
Người Hà Nội đổ về chùa Phúc Khánh cầu an - 5
Nhiều người cố chen vào để dự lễ, nhưng ngay từ sớm ban tổ chức đã khoá cửa, ai đến sau đành ngồi ở sân.
Người Hà Nội đổ về chùa Phúc Khánh cầu an - 6
Trong thời gian sư thầy hành lễ, các cửa chính của ngôi chùa nổi tiếng đóng hoàn toàn. Những người đến sau chỉ có thể đứng bên ngoài.
Người Hà Nội đổ về chùa Phúc Khánh cầu an - 7
Giống như các đợt giải sao, cầu an hàng năm, hôm nay nhiều người đứng ngoài đường chắp tay vái vọng.

Người Hà Nội đổ về chùa Phúc Khánh cầu an - 8

Người Hà Nội đổ về chùa Phúc Khánh cầu an - 9

Người Hà Nội đổ về chùa Phúc Khánh cầu an - 10
Nhiều người đến dự lễ với mong muốn cầu bình an cho gia đình, nhận sự an tâm trong năm Giáp Thìn.
Người Hà Nội đổ về chùa Phúc Khánh cầu an - 11
Khác với những năm trước, do được đặt lịch theo ngày trải dài trong tháng nên cảnh người dân ngồi kín đường Tây Sơn không còn xảy ra.
Người Hà Nội đổ về chùa Phúc Khánh cầu an - 12
Bà Lê Thị Uyên cho biết: "Tôi phải đăng ký từ trước Tết  Tôi cảm thấy năm nay tổ chức lễ quy củ hơn. Trở về, tôi cảm giác thoải mái hơn nhiều".
Người Hà Nội đổ về chùa Phúc Khánh cầu an - 13
Đi từ phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai đến chùa Phúc Khánh từ sớm, bà Hà Thị Kim Khuyên tâm sự: "Tôi chi 200.000 đồng/người để đăng ký giải sao. Làm lễ xong tôi cảm thấy bình an".

Theo Chí Hiếu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nguoi-ha-noi-do-ve-chua-phuc-khanh-cau-an-2250031.html