Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng 9 cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực được Hà Nội dự kiến đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026. Danh sách đang được công khai để lấy ý kiến nhân dân trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ Hà Nội vừa công bố danh sách 10 cá nhân tiêu biểu dự kiến được đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.

Việc công bố được thực hiện theo văn bản số 606 của Ban Thi đua - Khen thưởng, nhằm lấy ý kiến đóng góp của người dân trước khi danh sách được trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

22-1787361205-10-ca-nhan-duoc-de-nghi-xet-tang-danh-hieu-cong-dan-thu-do-uu-tu-nam-2026
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội - Ảnh tư liệu TTO

Danh sách năm nay quy tụ những cá nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao đến công tác cộng đồng, quản lý di tích và lực lượng công an.

Trong số này có Nghệ nhân ưu tú Đào Việt Bình, sinh năm 1972, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng; Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Bình, sinh năm 1967, Thầy thuốc nhân dân, Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội, đồng thời là Chủ tịch Công đoàn và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh bệnh viện.

Lĩnh vực thể thao có Anh hùng lao động Mai Đức Chung, sinh năm 1950, nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam.

Danh sách cũng ghi nhận những cá nhân có đóng góp trong giáo dục và hoạt động cộng đồng. Bà Phạm Thị Huyền, sinh năm 1954, là giáo viên lớp học tình thương tại Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố số 6 Thanh Xuân Nam, phường Thanh Liệt. Ông Bùi Văn Khá, sinh năm 1978, là hội viên nông dân xã Đan Phượng.

Ở lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di tích, ông Ngô Quang Khải, sinh năm 1957, hiện là Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận và Trưởng tiểu ban quản lý di tích đền Trấn Vũ - chùa Cự Linh, phường Long Biên, cũng nằm trong danh sách dự kiến.

Một gương mặt khác là Hòa thượng Thích Thanh Nhã, thế danh Đỗ Văn Mâu, sinh năm 1950. Ông hiện là Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh và trụ trì chùa Trấn Quốc; trước đó từng giữ các chức vụ tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Trong lĩnh vực giáo dục đại học, Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, sinh năm 1967, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đoàn Hà Nội, được đưa vào danh sách đề nghị.

Danh sách còn có ông Phạm Thành Trung, sinh năm 1982, công nhân Xí nghiệp quản lý duy trì hồ thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Người cuối cùng trong danh sách là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1968, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Hà Nội.

Theo Ban Thi đua - Khen thưởng, danh sách cùng phần tóm tắt thành tích của 10 cá nhân được công khai nhằm tiếp nhận ý kiến từ nhân dân. Sau quá trình lấy ý kiến, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định việc đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.

Biên Thùy (SHTT)