-
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11 -
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt -
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 chức danh bộ trưởng -
Cặp vợ chồng phát hiện con gái nuôi 6 tuổi thực ra là người trưởng thành và mang âm mưu rùng mình -
Sơn Hải Group chào đón phu nhân TGĐ Viết Vương theo cách "phước hết phần thiên hạ" -
Vụ điện giật ở công viên Cần Thơ: Nỗi đau của người mẹ mất con trai -
Kết quả test ma túy đối tượng định ném trẻ sơ sinh, cầm dao đâm nữ điều dưỡng -
Xổ số miền Nam: Mua vé số lúc đi thăm bệnh, nam công nhân trở thành tỉ phú
Xã hội
20/08/2025 16:231.238 công nhân ngừng việc tập thể, Sở Nội vụ Phú Thọ báo cáo gì?
Theo thông tin ban đầu, ngày 18/8, tại Chi nhánh của Công ty TNHH Chế xuất Nitori Việt Nam, tại Khu công nghiệp Sơn Lôi, xã Bình Nguyên (Phú Thọ), có hơn 1.000 công nhân đã đồng loạt ngừng việc tập thể để phản đối chính sách chi trả thưởng mùa hè 2025 mà họ cho là thiếu minh bạch và bất lợi cho người lao động.
Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ ngày 11/8, Công ty thông báo chi trả thưởng mùa hè theo 6 mức, căn cứ vào hiệu suất và đánh giá nhân sự trong 6 tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên, sau khi nhận thưởng vào ngày 15/8, nhiều công nhân phản ứng gay gắt do mức thưởng trung bình năm 2025 thấp hơn so với năm 2024.
Do không đồng tình với cách tính tiền thưởng trên, trong ngày 18/8, có đến 1.238 công nhân ngừng việc để phản đối chính sách của công ty và yêu cầu điều chỉnh để đảm bảo lợi ích của người lao động.

Trước tình trạng nêu trên, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp cùng doanh nghiệp và người lao động để ổn định tình hình.
Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, ngay sau khi nắm thông tin, Tổ công tác của tỉnh gồm đại diện các đơn vị gồm: Sở Nội vụ, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường. Tổ công tác tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động, yêu cầu doanh nghiệp lắng nghe, tiếp thu ý kiến và sớm điều chỉnh chính sách nhằm hài hòa lợi ích.
Kết quả, chính quyền đã yêu cầu phía công ty xem xét một số vấn đề then chốt, gồm: Điều chỉnh mức thưởng năm 2025 tiệm cận mức năm 2024, giảm chênh lệch giữa các bậc lương; Xem xét tăng mức thưởng trung bình từ 1,12 tháng lương lên 1,3 tháng; Có lộ trình minh bạch về thưởng quý, thưởng năm và các chế độ khác để tạo niềm tin cho người lao động. Đồng thời, tỉnh cũng chỉ đạo công đoàn các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động công nhân quay trở lại làm việc, giữ ổn định quan hệ lao động.
Về phía doanh nghiệp, Ban lãnh đạo Công ty Nitori đã ban hành thông báo khẳng định sẽ tiếp tục chi trả thưởng mùa hè 2025 theo quy định và cam kết duy trì hoạt động sản xuất, tránh gián đoạn chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, phía công ty cho rằng việc điều chỉnh thưởng phải căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời mong muốn người lao động chia sẻ khó khăn.
Được biết, Công ty chế xuất Nitori Việt Nam có trụ sở chính tại KCN Quang Minh (Hà Nội), sản xuất sofa, đệm, và đồ nội thất. Chi nhánh tại tỉnh Phú Thọ hoạt động từ 6/2025 tại KCN Sơn Lôi, có 1.682 lao động, gồm 1.675 người Việt Nam và 7 người nước ngoài.
- Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân (19:52)
- Đây là thứ có thể đã cứu được iPhone Air (19:44)
- Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh (19:37)
- Lan truyền clip 2 nam sinh bị một thanh niên đánh tới tấp ở Thủ Đức (19:33)
- Đối tượng đâm 7 người bị thương trong viện: Vợ tiết lộ hành động mời nước của chồng trước khi gây án (19:29)
- Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11 (19:25)
- Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt (19:19)
- Lưu số vợ trong điện thoại bằng biệt danh, người chồng bị tòa tuyên bồi thường (1 giờ trước)
- Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 chức danh bộ trưởng (1 giờ trước)
- Cặp vợ chồng phát hiện con gái nuôi 6 tuổi thực ra là người trưởng thành và mang âm mưu rùng mình (2 giờ trước)