Xã hội

46 hộ dân trong khu biệt thự cổ được yêu cầu di chuyển

Sau sự cố, khu biệt thự 107 Trần Hưng Đạo được đánh giá nằm trong diện nguy hiểm nên thành phố quyết định di dời 46 hộ dân còn lại đến nơi tạm cư.

Sau sự cố, khu biệt thự 107 Trần Hưng Đạo được đánh giá nằm trong diện nguy hiểm nên thành phố quyết định di dời 46 hộ dân còn lại đến nơi tạm cư.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Chí Dũng, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, do các ngôi nhà trong khuôn viên biệt thự 107 Trần Hưng Đạo được đánh giá trong diện nguy hiểm nên thành phố đã quyết định di chuyển người dân. Tổng số có 46 hộ dân sẽ được tạm cư từ ngày 25/9 tại khu tái định cư Định Công.
 
Đề cập về trách nhiệm đền bù cho người dân, ông Nguyễn Chí Dũng cho biết, sau khi cơ quan công an và giám định có kết luận, thành phố sẽ quyết định khu nhà có đủ điều kiện bố trí người dân về ở hay không. Ngoài ra, sẽ quy trách nhiệm đền bù, hỗ trợ dân bị ảnh hưởng cùng với phương án xử lý đối với khu đất 107 Trần Hưng Đạo.
 

Những hộ dân sống trong khuôn viên khu biệt thự 107 Trần Hưng Đạo đều được yêu cầu di chuyển. Ảnh: Giang Huy

 
Theo ông Đoàn Duy Hoạch, Phó giám đốc Tổng công ty Đường sắt, sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, Tổng công ty sẽ bồi thường, hỗ trợ theo thẩm quyền. Hiện nay, doanh nghiệp đã tổ chức thăm hỏi các nạn nhân trong vụ sập nhà, hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi gia đình có người chết và mỗi người bị thương 3 triệu đồng.
 
Về phương án sử dụng khu biệt thự này, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt thông tin, 107 Trần Hưng Đạo thuộc diện quản lý của nhà nước nên doanh nghiệp chờ quyết định của thành phố Hà Nội. "Vì thiếu chỗ làm việc nên chúng tôi mong muốn thành phố cho phép đầu tư xây mới văn phòng làm việc tại khu đất này", ông Hoạch nói.
 
Sau khi tiếp quản khu đất vào năm 1955, ngành đường sắt đã xây dựng thêm một số công trình trong khuôn viên biệt thự để bố trí chỗ ở cho hơn 60 hộ cán bộ, nhân viên theo hợp đồng thuê nhà.
 
Do đó hiện nay, trong khu đất 107 Trần Hưng Đạo, ngoài ngôi biệt thự cổ có diện tích 643 m2, bao gồm diện tích 500 m2 sử dụng làm văn phòng (đã bị sập mái trần) còn có 143 m2 nhà liền kề đang bố trí làm nhà ở. Khuôn viên biệt thự bao gồm hai nhà khung ray có diện tích xây dựng 907 m2, được bố trí làm nhà ở.
 
Năm 2008, Tổng công ty đường sắt đã có kế hoạch di dời các hộ dân sống trong khuôn viên biệt thự và tái định cư tại dự án nhà văn phòng, nhà ở tại 31 Láng Hạ. Bên cạnh đó, đề xuất lập dự án đầu tư xây dựng mới khu văn phòng trên khu đất 107 Trần Hưng Đạo. Tuy nhiên, TP Hà Nội chưa chấp nhận vì ngôi nhà nằm trong danh mục bảo tồn.
 

Vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo xảy ra như thế nào (chi tiết). Đồ họa: Việt Chung

 
Trước đó trưa 22/9, ngôi nhà 2 tầng do Pháp xây dựng nằm trong ngõ 107 Trần Hưng Đạo đổ sập tầng 2. Gạch vữa vùi lấp làm 2 người tử vong, 6 người bị thương, tất cả đều sống liền kề với ngôi nhà bị sập. Vài chục nhân viên làm việc trong tòa nhà đã kịp thời di chuyển trước khi xảy ra sự cố.
 
Về nguyên nhân sự cố, nhà chức trách Hà Nội cho rằng, ngôi nhà cổ 110 tuổi đã xuống cấp, nhiều lần được cải tạo. Sau vài ngày mưa to, nhà bị thấm nước khiến khả năng chịu lực kém, dẫn đến đổ sập.
 
>> Thấp thỏm sống trong chung cư xập xệ giữa Thủ đô
>> Sập biệt thự Pháp cổ: Phát hiện nguy cơ sập trước 5 phút
>> Nhân chứng vụ sập nhà kể lại giây phút thoát chết trong gang tấc
 
Theo Đoàn Loan (VnExpress.net)