Xã hội

86 công nhân may bị ngộ độc thực phẩm, phải vào viện cấp cứu

Sau khi ăn bữa trưa ở công ty, hàng loạt công nhân đã có các biểu hiện đau đầu, chóng mặt, nôn mửa và phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 11/4, trao đổi với báo chí, ông Lê Quang Đức, Phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết, trong chiều 10/4, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 60 công nhân nhập viện cấp cứu với các biểu hiện ngộ độc thực phẩm.

Sau quá trình được điều trị tích cực, sáng nay đã có 50 bệnh nhân được xuất viện, hơn 10 người khác với những triệu chứng nặng hơn vẫn cần ở lại theo dõi thêm.

86 công nhân may bị ngộ độc thực phẩm, phải vào viện cấp cứu
Nhiều công nhân vẫn đang được tiếp tục điều trị.

Liên quan đến sự việc, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 15h ngày, một số công nhân tại Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam (địa chỉ tại Phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, ngành nghề gia công xuất khẩu hàng may mặc) có biểu hiện mệt mỏi, đau bụng, nhiều người vừa đi vừa nôn, chóng mặt, mặt xanh xao, biến sắc, nghi bị ngộ độc thức ăn. Trước đó, trưa cùng ngày, các công nhân này đã ăn suất cơm ở công ty.

Có tổng số 86 công nhân đã phải vào Bệnh biện cấp cứu. Hiện tại, sức khỏe các công nhân đã dần ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng, một số đã xuất viện, một số đang tiếp tục được điều trị.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Bá Cường (Tổ Quốc)