Áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên Biển Đông đang di chuyển về phía miền Trung, dự kiến áp sát đất liền ngày 14/9 và gây mưa lớn diện rộng, có nơi trên 300mm.

Sáng sớm 12/9, vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hệ thống này đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h và hướng về khu vực từ Nghệ An đến TP Huế.

Lúc 4h cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới nằm cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam, tại khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc và 111,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 6, tức 39-49km/h, giật cấp 8.

12-1789170625-ap-thap-nhiet-doi-huong-vao-mien-trung-mua-lon-co-the-keo-dai-den-169
Dự báo về hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, điều kiện hiện tại không thuận lợi để áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Dù vậy, hệ thống này có thời gian tiến vào đất liền khá nhanh, trong khi khả năng gây mưa lớn tại miền Trung đáng lưu ý.

Trong ngày và đêm 12/9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi theo hướng Tây Bắc với vận tốc khoảng 10km/h và chưa có dấu hiệu mạnh thêm.

Đến 4h ngày 13/9, tâm áp thấp được dự báo nằm trên vùng biển TP Huế - TP Đà Nẵng, cách TP Đà Nẵng khoảng 120km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ vẫn ở cấp 6, giật cấp 8.

Sau đó, trong ngày và đêm 13/9, hệ thống chuyển hướng Tây Tây Bắc, tiếp tục di chuyển với tốc độ khoảng 10km/h và duy trì cường độ.

Đến 4h ngày 14/9, tâm áp thấp nhiệt đới được dự báo ở vùng biển ven bờ từ Hà Tĩnh đến TP Huế, sức gió vẫn cấp 6, giật cấp 8. Trong 48-72 giờ tiếp theo, hệ thống tiếp tục đi về phía Tây Tây Bắc rồi suy yếu dần thành vùng áp thấp, hướng vào khu vực Quảng Trị - Hà Tĩnh.

Miền Trung đối mặt đợt mưa lớn kéo dài

Hoạt động của áp thấp nhiệt đới gần bờ kết hợp với không khí lạnh, địa hình đón gió và dải hội tụ nhiệt đới có thể khiến diễn biến mưa lớn tại miền Trung trở nên phức tạp trong những ngày tới.

Từ sáng sớm đến đêm 12/9, Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi có mưa to đến rất to kèm dông. Lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị, gồm Quảng Bình cũ, có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Trong ngày và đêm 12/9, Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hòa, Bình Thuận cũ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa, lượng phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Sang ngày 13/9, mưa lớn tiếp tục tập trung tại Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Các khu vực này có lượng mưa phổ biến 80-180mm, một số nơi có thể vượt 300mm.

Thanh Hóa, Bắc Nghệ An và Đông Quảng Ngãi trong thời gian này có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ trên 120mm.

Đến ngày và đêm 14/9, trọng tâm mưa dịch lên Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị với lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 250mm. Mưa lớn tại các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Cũng trong ngày 14/9, vùng mưa được dự báo mở rộng tới trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Tuyên Quang và Lào Cai. Lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Không chỉ gây mưa, áp thấp nhiệt đới còn khiến thời tiết trên biển diễn biến nguy hiểm. Vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong những khu vực nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Cơ quan khí tượng lưu ý diễn biến mưa lớn ở miền Trung trong những ngày tới có thể rất phức tạp do áp thấp nhiệt đới kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và các hình thế khí quyển khác.

QT (SHTT)