Người dân miền Bắc sẽ bước sang năm mới 2026 trong bầu không khí rét đậm khi một đợt không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, gây mưa rào và khiến nền nhiệt giảm sâu. Tại Hà Nội, thời tiết chuyển rét từ đêm 1/1, trong khi các vùng núi cao có thể ghi nhận mức nhiệt xuống dưới 7°C.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ bắt đầu tác động trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ từ ngày 1/1/2026. Sau đó, khối khí lạnh này sẽ lan rộng ra toàn bộ phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và kéo dài xuống tận Nam Trung Bộ, mang theo gió Đông Bắc mạnh cấp 3 trong đất liền và cấp 4-5 tại vùng ven biển.

Ngay trong thời khắc chuyển giao từ đêm 31/12/2025 sang ngày 1/1/2026, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa và mưa rào rải rác. Tại thủ đô Hà Nội, mưa rào sẽ duy trì trong ngày đầu năm mới trước khi trời chuyển rét sâu từ đêm 1/1 với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 12-14°C.

Đáng chú ý, từ ngày 2/1 đến 3/1/2026, các tỉnh trung du và vùng núi Bắc Bộ có khả năng đối mặt với một đợt rét đậm, rét hại diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 11-14°C, vùng núi từ 8-11°C. Đặc biệt, tại các đỉnh núi cao, nhiệt độ có thể giảm sâu xuống dưới 7°C. Các tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng với mức nhiệt phổ biến từ 13-16°C kèm theo mưa rào và dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và mưa đá.

Sự xâm nhập của không khí lạnh cũng khiến thời tiết trên biển diễn biến hết sức phức tạp. Từ ngày 1/1, vịnh Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 8-9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) ghi nhận gió mạnh cấp 7, sóng biển cao từ 4-6 m.

Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này còn kéo dài xuống phía Nam. Từ ngày 2/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung Bộ như Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc trên các vùng biển giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) cũng mạnh dần lên cấp 6-7, gây sóng cao và biển động, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động hàng hải.

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo quan trọng về tác động của đợt thiên tai này. Rét đậm, rét hại kéo dài có thể gây hại nghiêm trọng cho đàn gia súc, gia cầm và làm chậm quá trình sinh trưởng của cây trồng.

Bên cạnh đó, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có nguy cơ gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp. Tại các khu vực sườn dốc thuộc vùng núi, người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Các tàu thuyền hoạt động trên biển cần tuyệt đối tuân thủ các chỉ dẫn an toàn trước diễn biến gió mạnh và sóng lớn trong những ngày đầu năm mới.

QT (SHTT)