Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 29/7, tình hình thời tiết trên phạm vi cả nước biến động khá phức tạp.

Miền Bắc cùng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đối mặt với đợt mưa vừa, mưa to đến rất to, kéo theo hàng loạt nguy cơ về lốc, sét, mưa đá và sạt lở.

Bắc Bộ tiếp diễn mưa lớn, cảnh báo thiên tai cực đoan do El Nino
Ảnh minh họa.

Mưa lớn bao phủ nhiều vùng miền, cảnh báo hiện tượng thời tiết cực đoan

Đợt mưa dông diện rộng dự báo kéo dài từ đêm 28/7 đến hết ngày 30/7 trên phạm vi cả nước. Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, mưa vừa, mưa to và mưa rất to xuất hiện dồn dập. Dù từ chiều ngày 29/7 lượng mưa ở Bắc Bộ giảm xuống rải rác nhưng nguy cơ dông lốc vẫn chực chờ.

Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An đến TP.Huế cùng dải duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào, dông vài nơi, riêng thời điểm chiều và đêm chuyển mưa rải rác, cục bộ có điểm mưa lớn. Tại Cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên) và Nam Bộ, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu với mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý người dân cần chủ động phòng tránh các hiện tượng cực đoan đi kèm dông lốc như sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời đề phòng ngập úng, lũ quét cùng sạt lở đất.

Về xu hướng thời tiết từ đêm 30/7 đến ngày 7/8, Bắc Bộ duy trì trạng thái mưa rào và dông rải rác, lượng mưa có dấu hiệu tăng trở lại từ khoảng ngày 1/8. Vùng từ Thanh Hóa đến TP.Huế và duyên hải Nam Trung Bộ vẫn xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm trong hai ngày 30-31/7, sau đó có khả năng đón nắng nóng cục bộ từ ngày 2/8. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì mưa rào và dông cục bộ vào các khoảng thời gian chiều tối và tối.

Chi tiết dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/7/2026

Khu vực TP.Hà Nội Trời nhiều mây, khoảng thời gian đêm và sáng sớm ghi nhận mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ xuất hiện điểm mưa rất to; sau đó chuyển sang mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ Nhiều mây, chịu tác động của mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh đi kèm.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ Thời tiết chủ đạo nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Huế Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm chuyển mưa rào, dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Có mây, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, riêng khoảng thời gian chiều và đêm ghi nhận mưa rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ Trời có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cần cảnh giác với lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi vượt mốc 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ Có mây, mưa vừa, mưa to xuất hiện rải rác cùng dông, cục bộ có điểm mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Phòng tránh nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực TP.Hồ Chí Minh Thời tiết nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét cùng gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.
PV (SHTT)