-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Xã hội
29/12/2020 09:32Bác sĩ phẫu thuật 'chui' trong bệnh viện
Nội dung này được Thanh tra thành phố nêu trong kết luận gửi UBND TP HCM và một số cơ quan liên quan, sau quá trình thanh tra Bệnh viện Trưng Vương mới đây. Việc thanh tra tập trung vào chấp hành quy định pháp luật trong thu chi tài chính tại Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện từ năm 2012 - 2018.
Theo kết luận thanh tra, từ năm 2012 đến 2018, Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ thu từ hoạt động thẩm mỹ và khám chữa bệnh bỏng hơn 71 tỷ đồng. Với bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ tư vấn chọn vật liệu nhân tạo và giá cả. Nếu bệnh nhân đồng ý, bác sĩ nhờ điều dưỡng của khoa thu tiền công phẫu thuật, chi phí vật tư y tế, nộp tiền về Phòng Tài chính - Kế toán. Riêng tiền vật liệu nhân tạo chuyển cho bác sĩ để thanh toán với các công ty và giữ lại phần chênh lệch.

Với cách thức này, 4 bác sĩ của khoa thu lợi 4 tỷ đồng. Riêng bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn và Võ Anh Minh được yêu cầu nhưng không giải trình đầy đủ. Do đó cơ quan thanh tra tạm tính từ năm 2012 đến 2018, bác sĩ Nhơn thực hiện 132 ca phẫu thuật, thủ thuật có sử dụng vật liệu nhân tạo, thu hơn 2,6 tỷ đồng; bác sĩ Minh thực hiện 115 ca, thu hơn 2,8 tỷ đồng.
Theo Thanh tra thành phố, việc bác sĩ, điều dưỡng của khoa tự thu tiền bệnh nhân đến làm phẫu thuật thẩm mỹ là không đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định Bộ Y tế và Sở Y tế. Các bác sĩ hưởng tiền chênh lệch là "thu lợi trái pháp luật, lợi dụng việc công để thu lợi riêng", phải kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm. Số tiền thu lợi cần được thu hồi và xử lý theo quy định.
Đoàn thanh tra cũng phát hiện trong giai đoạn này, 11 bác sĩ của khoa thực hiện hơn 3.000 ca phẫu thuật nhưng không có chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Trong đó, một bác sĩ đến thời điểm thanh tra vẫn chưa có chứng chỉ trên. Khoa cũng không xây dựng quy trình khám, chữa bệnh nội - ngoại trú; không lập kế hoạch phẫu thuật trong tuần trình ban giám đốc để tổ chức phẫu thuật...
Cũng theo cơ quan thanh tra, từ năm 2012 đến tháng 10/2018, khoa không đề xuất dự trù mua sắm các vật liệu nhân tạo sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ (đặt túi ngực, độn cằm, độn mũi...). Do đó Bệnh viện Trưng Vương không xây dựng danh mục các vật liệu nhân tạo để đấu thầu mua sắm cho khoa. Điều này không đúng quy định của Bộ Y tế và Bộ Tài chính.
Trách nhiệm đối với các sai phạm trên được Thanh tra thành phố xác định thuộc về Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, Trưởng phòng Tài chính- Kế toán, Trưởng phòng Trang thiết bị - Vật tư y tế; Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ và các cá nhân liên quan từng thời kỳ.
UBND thành phố giao Giám đốc Sở Y tế phải phối hợp Thanh tra TP HCM thu hồi khoản lợi trái pháp luật của các bác sĩ Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ; xử lý các vi phạm trong lĩnh vực y tế của Bệnh viện Trưng Vương; làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.
Đối với bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn và bác sĩ Võ Anh Minh, bệnh viện được yêu cầu phải kiểm điểm và xử lý về ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật, quy định pháp luật thanh tra. Nếu hai người này không thực hiện, bệnh viện phải tạm đình chỉ công tác, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo Luật Viên chức.
Trả lời VnExpress ngày 28/12, bác sĩ Lê Thanh Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết, sau khi có kết luận của Thanh tra TP HCM cũng như chỉ đạo của UBND thành phố và Sở Y tế, bệnh viện đã kiểm điểm các cá nhân, khắc phục các sai phạm. Những bác sĩ thu tiền chênh lệch đã nộp lại ngân sách. Riêng bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn và Võ Anh Minh, bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế để tiến hành các bước xử lý tiếp theo.
Theo bác sĩ Chiến, sai sót nói trên liên quan công tác đấu thầu, còn về mặt chuyên môn, an toàn cho bệnh nhân thời gian qua bệnh viện luôn cố gắng đảm bảo, không để xảy ra tai biến. "Tôi nhận trách nhiệm của người đứng đầu đã để cấp dưới xảy ra sai phạm", bác sĩ Chiến nói.
Được xây dựng năm 1963, Bệnh viện Trưng Vương hiện có 27 khoa, 9 phòng chức năng, quy mô 700 giường bệnh, gần 1.000 cán bộ, người lao động. Hồi tháng 9 năm ngoái, Thanh tra TP HCM chỉ ra hàng loạt sai phạm trong liên doanh liên kết, mua sắm, tài chính của bệnh viện năm 2018. Sau đó, theo chỉ đạo của UBND thành phố, Thanh tra thành phố tiếp tục thanh tra tại Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ.
Theo Trung Sơn - Lê Phương (VnExpress.net)








- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (22 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (40 phút trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (40 phút trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (51 phút trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (52 phút trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (52 phút trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (52 phút trước)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (1 giờ trước)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (1 giờ trước)




