Miền Trung vừa trải qua một đợt thiên tai đặc biệt nghiêm trọng, với đỉnh Bạch Mã (Huế) ghi nhận lượng mưa trong một ngày lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, chỉ kém kỷ lục thế giới vỏn vẹn 85,4 mm.

Lượng mưa tại đỉnh Bạch Mã (Huế) tính từ tối ngày 25 đến tối 26/10 đã đạt con số kinh hoàng: 1.739,6 mm trong vòng 24 giờ. Theo thống kê của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), kỷ lục mưa một ngày lớn nhất là 1.825 mm tại một trạm quan trắc của Pháp ở Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966.

Điều này có nghĩa là, trận mưa tại Bạch Mã chỉ kém kỷ lục dữ dội nhất lịch sử thế giới một khoảng cách cực kỳ nhỏ là 85,4 mm, chính thức đưa Việt Nam vào danh sách những nơi hứng chịu trận mưa dữ dội nhất lịch sử toàn cầu.

29-1761721248-bach-ma-hue-hung-chiu-tran-mua-ky-luc-viet-nam-dung-thu-hai-the-gioi.jpg
Huế trở thành một trong những nơi ghi nhận lượng mưa ngày lớn nhất thế giới. Ảnh: Nguyễn Phong/ Tiền Phong

Tổ hợp thiên tai đổ bộ

Đợt mưa lũ lịch sử này kéo dài từ ngày 22 tới 28/10, do sự tác động của một tổ hợp hình thái thời tiết phức tạp: không khí lạnh tăng cường, bão số 12 (sau đó suy yếu thành vùng áp thấp ven bờ Huế - Đà Nẵng), dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên và nhiễu động trong đới gió Đông, kết hợp cùng địa hình đón gió.

Sự kết hợp hoàn hảo của các yếu tố trên đã tạo ra một đợt mưa đặc biệt lớn trên diện rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, trọng tâm là Huế và Đà Nẵng.

Tổng lượng mưa tích lũy tại Bạch Mã (Huế) từ 19h tối 25/10 đến 7h sáng 29/10 đã lên đến 3.393 mm, con số gấp hơn 3 lần lượng mưa trong cả năm tại tỉnh Ninh Thuận.

Lũ lịch sử, thiệt hại nặng nề

Không chỉ riêng Bạch Mã, nhiều khu vực khác cũng hứng chịu lượng mưa đặc biệt lớn (tính từ 19h ngày 25/10 đến 7h sáng 29/10): Thủy điện La Tó (Quảng Trị) 1.019 mm, Phước Thành (Đà Nẵng) 1.199 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 1.457 mm.

29-1761721248-bach-ma-hue-hung-chiu-tran-mua-ky-luc-viet-nam-dung-thu-hai-the-gioi.jpg
Di chuyển người dân và khách du lịch khỏi Hội An ngày 27/10. Ảnh: Nguyễn Đông/VnExpress.net

Mưa lớn đã gây ra hậu quả là thảm khốc:

Về người: 9 người đã tử vong và 5 người mất tích tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Về ngập lụt: Tình trạng ngập lụt tiếp diễn tại 28 xã/phường của Huế, 35 xã/phường của Đà Nẵng và 32 xã/phường của Quảng Ngãi. Mức ngập phổ biến 1-2 m, thậm chí một số nơi như Nông Sơn bị ngập sâu tới 4 m.

Về sông ngòi: Lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc đã cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2020 là 0,01 m. Lũ sông Hương (Kim Long), sông Vu Gia (Ái Nghĩa), sông Thu Bồn (Nông Sơn) và sông Trà Khúc đều đang ở mức cao, vượt báo động 3 (BĐ3).

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Huế tối qua, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định đợt lũ này thay đổi về thời gian và quy mô so với dự báo ban đầu, nhưng xu thế dự báo vẫn đúng. Lượng mưa 24 giờ qua tại Huế lập kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam. Chính quyền và người dân Huế đã chủ động ứng phó hiệu quả nhờ hệ thống cảnh báo và thông tin kịp thời, minh bạch, giúp giảm thiểu thiệt hại.

Đánh giá đợt mưa lũ có tính lịch sử, với lượng mưa và mức ngập vượt nhiều mốc trước đây, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã biểu dương công tác vận hành liên hồ chứa (góp phần giảm đỉnh lũ 0,2-0,3 m so với kịch bản xấu nhất), dự báo, chỉ đạo kịp thời từ Trung ương đến địa phương. Ông cũng đánh giá cao sự chủ động và kỹ năng ứng phó của người dân, góp phần hạn chế thiệt hại so với đợt lũ 2020.

PN (SHTT)