Dù đã suy yếu một cấp so với hôm qua, cơn bão Koto vẫn đang có những diễn biến khó lường khi liên tục thay đổi trên Biển Đông với tốc độ chậm chỉ 3-5 km/h. Theo nhận định mới nhất, cơn bão cấp 11 này được dự kiến sẽ tiếp cận và ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Gia Lai vào khoảng ngày 1-2/12, buộc Chính phủ phải ban hành công điện khẩn yêu cầu ứng phó ở mức cao nhất.

Lúc 4h sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia xác định tâm bão Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía tây bắc. Sức gió mạnh nhất tại tâm bão đạt cấp 11 (117 km/h), giật cấp 14, giảm một cấp so với ngày trước. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khá khiêm tốn: 5 km/h.

Tuy nhiên, đường đi của Koto được dự báo sẽ vô cùng phức tạp và chậm chạp. Đến 4h ngày mai, bão sẽ giảm xuống cấp 10, di chuyển chậm lại còn 3 km/h và chuyển hướng Tây. Đáng chú ý, từ ngày 30/11, bão sẽ bắt đầu dịch chuyển lên hướng bắc tây bắc với tốc độ 5 km/h, khi đó chỉ còn cách bờ biển phía đông Gia Lai khoảng 300 km. Quỹ đạo được chốt lại là bão sẽ nằm cách vùng bờ biển phía đông Gia Lai khoảng 210 km về phía đông vào 4h ngày 1/12, với sức gió cấp 9, giật cấp 12, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 3-5 km/h.

28-1764289591-bao-koto-giam-cap-chuyen-huong-that-thuong-nguy-co-do-bo-gia-lai.jpg
Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Koto, sáng 28/11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Quỹ đạo "chếch xuống phía nam, sau đó đổi lên hướng bắc" của Koto là yếu tố gây lo ngại nhất. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, giải thích rằng sự thay đổi này là do áp cao cận nhiệt đới đang bắt đầu suy yếu, làm giảm khả năng "dẫn đường" cho bão. Khi bão càng đi về phía tây, nó càng xa hệ thống áp cao này, dẫn đến xu hướng dịch chuyển lên phía bắc.

Các đài quốc tế cũng có nhận định khác nhau về kịch bản đổ bộ. Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão hiện mạnh 108 km/h, hướng xuống nam sau đó đổi hướng đi lên phía bắc, và dự báo bão sẽ giảm còn 65 km/h khi đổ bộ Gia Lai vào ngày 2/12. Trong khi đó, Đài Hong Kong lại cho rằng khu vực đổ bộ sẽ là phía bắc tỉnh Gia Lai, sau khi bão giảm cường độ trong quá trình đi lên phía bắc.

Ảnh hưởng từ Koto đã khiến khu vực giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) đang hứng chịu gió mạnh cấp 7-11, giật cấp 14, cùng sóng biển cao kỷ lục 4-9 m. Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa cũng có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10, sóng cao 5-7 m, đe dọa nghiêm trọng đến hoạt động của tàu thuyền trong vùng nguy hiểm.

Trước tình hình căng thẳng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các tỉnh phải chủ động ứng phó ở mức cao nhất, thực hiện hành động "từ sớm, từ xa," đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại. Bộ trưởng và Chủ tịch UBND các tỉnh được giao trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ về hiệu quả ứng phó.

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã tích cực thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 50.732 phương tiện với 281.689 người biết diễn biến bão để chủ động phòng tránh. Hiện tại, không có phương tiện nào còn hoạt động trong khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, các địa phương từ Đà Nẵng đến Đăk Lăk đã chủ động hạ mực nước hồ chứa, dành dung tích cắt lũ cho hạ du.

Koto là cơn bão thứ 15 đổ bộ vào Biển Đông trong năm 2025. Việc nó xuất hiện càng nhấn mạnh tình hình thiên tai nghiêm trọng của năm nay, khi Việt Nam ghi nhận số lượng bão và áp thấp nhiệt đới nhiều nhất trong 30 năm qua, gây ra cái chết cho 409 người, làm 727 người bị thương và thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng. Do đó, dù đã giảm cấp, việc ứng phó với bão Koto vẫn phải được thực hiện với tinh thần cảnh giác cao độ nhất.

QT (SHTT)