Bão số 1 (Maysak) tiếp tục mạnh thêm và chuyển hướng di chuyển về phía Tây Bắc. Theo dự báo, bão sẽ áp sát khu vực giáp ranh giữa Quảng Ninh và Trung Quốc vào tối 4/7 hoặc rạng sáng 5/7, gây gió mạnh trên biển và mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 10h ngày 3/7, tâm bão nằm cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía nam. Bão có cường độ cấp 8-9, sức gió vùng gần tâm đạt 62-88 km/h, giật cấp 11 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h.

Trong ngày 4/7, bão được dự báo chuyển sang hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h. Đến khoảng 10h cùng ngày, tâm bão sẽ ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km về phía nam đông nam, vẫn duy trì cường độ cấp 8-9 và giật cấp 11.

Cơ quan khí tượng nhận định vùng phía tây Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía đông bắc từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và toàn bộ Vịnh Bắc Bộ với các khu vực Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu sẽ chịu tác động của hoàn lưu bão.

03-1783053353-bao-maysak-tang-cap-bat-ngo-chuyen-huong-ap-sat-vung-bien-quang-ninh-hung-yen
Dự báo hướng di chuyển của bão Maysak. Ảnh: NCHMF

Đến ngày 5/7, bão được dự báo hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ khoảng cấp 8, giật cấp 10. Phạm vi ảnh hưởng tiếp tục mở rộng đến vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Sau đó, vào khoảng ngày 6/7, bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc, tiến vào khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi giảm cấp thành vùng áp thấp. Nhận định này cũng tương đồng với dự báo của một số trung tâm khí tượng trên thế giới.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 3/7, vùng biển phía tây Bắc Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 6-7, khu vực gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh.

Từ chiều 4/7, các tỉnh ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên được dự báo xuất hiện gió mạnh cấp 6, khu vực gần tâm bão có thể đạt cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Hoàn lưu bão cũng khiến khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7. Lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, riêng Đông Bắc Bộ có nơi đạt 150-250 mm, cục bộ trên 350 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân tại các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng cần theo dõi sát diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Trước diễn biến của bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa tăng cường kiểm đếm, quản lý tàu thuyền, kịp thời thông báo để các phương tiện tránh xa vùng nguy hiểm hoặc không ra khơi. Đồng thời, các địa phương cần bảo đảm an toàn cho người dân và khách du lịch tại khu vực ven biển và trên các đảo.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các lực lượng cứu hộ, cứu nạn duy trì trạng thái sẵn sàng, tăng cường trực ban và công tác cảnh báo để kịp thời xử lý những tình huống có thể phát sinh.

Về diễn biến mùa mưa bão năm nay, cơ quan khí tượng cho biết dưới tác động của hiện tượng El Nino, số lượng bão trên Biển Đông được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, khoảng 8-10 cơn. Trong đó, từ 3-5 cơn có khả năng ảnh hưởng đến đất liền, tập trung chủ yếu trong giai đoạn tháng 7-9 ở Bắc Bộ và tháng 10-11 tại Trung Bộ, đồng thời không loại trừ khả năng tác động đến khu vực Nam Bộ vào những tháng cuối năm.

PN (SHTT)