Sự xuất hiện của bão số 1 (Maysak) với quỹ đạo khó lường đang đặt vùng biển và các tỉnh Đông Bắc Bộ trước nguy cơ hứng chịu thiên tai diện rộng, trong đó tâm mưa lớn tập trung tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.
03-1783074556-viet-nam-trao-tra-hai-cot-quan-nhan-my-tim-thay-o-quang-tri
Dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 17h ngày 3/7/2026. Nguồn: NCHMF

Sáng sớm ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới tại khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã chính thức mạnh lên thành bão số 1 năm 2026, mang tên quốc tế là Maysak. Đây là cơn bão đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông và là cơn bão thứ 10 hoạt động tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay. 

Theo thông tin từ ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tính đến 16h cùng ngày, tâm bão nằm ngay trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 320km và cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc.

Hiện tại, bão Maysak đang hội tụ các điều kiện thuận lợi về nhiệt độ mặt nước biển và đứt gió để duy trì cường độ. Tuy nhiên, hướng đi của bão phụ thuộc rất lớn vào sự dịch chuyển của áp cao cận nhiệt đới khiến các mô hình dự báo chưa thể đồng nhất.

Cơ quan khí tượng hiện đang đặt ra hai kịch bản chính cho hướng đi của bão:

Kịch bản 1 (Xác suất trên 70%): Bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, quét qua khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và tiến lên phía Bắc tỉnh Quảng Ninh trước khi đổ bộ vào phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Kịch bản 2: Nếu áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh hơn, bão sẽ chuyển hướng chủ yếu lên phía Bắc để đi thẳng vào Quảng Tây (Trung Quốc). Kịch bản này sẽ giảm bớt lượng mưa và sức gió cho đất liền Bắc Bộ, nhưng vịnh Bắc Bộ vẫn phải chịu tác động mạnh.

Dù bão số 1 có khả năng không đi sâu vào đất liền nước ta, hoàn lưu của nó vẫn gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ ngày 3/7, các vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, Đông Bắc khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh, sóng cao từ 2-4m, khiến biển động rất mạnh. Từ chiều 4/7, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên có thể ghi nhận gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Nguy cơ ngập úng cục bộ cũng được cảnh báo tại các vùng trũng thấp và cửa sông do nước dâng kết hợp sóng lớn.

Đặc biệt, hoàn lưu bão sẽ kích hoạt một đợt mưa lớn diện rộng từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7 tại Đông Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 100-150mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ chịu lượng mưa từ 200-300mm, có nơi cục bộ vượt trên 500mm, tập trung đỉnh điểm tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh. Trước các nguy cơ đi kèm như giông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng, người dân và các lực lượng chức năng cần liên tục cập nhật thông tin để chủ động ứng phó.

QT (SHTT)