Nhờ tinh thần cảnh giác của nam tài xế xe công nghệ khi phát hiện những tin nhắn mang nội dung nhạy cảm, độc hại trên điện thoại của hành khách 14 tuổi, lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn một vụ dụ dỗ trẻ em qua không gian mạng và hỗ trợ đưa cháu bé về gia đình an toàn.

Ngày 3/10, đại diện Cục An ninh mạng cho biết Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) vừa hỗ trợ xử lý vụ việc một bé gái 14 tuổi bị đối tượng lạ mặt trên mạng xã hội thao túng, dụ dỗ di chuyển từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ để gặp mặt.

Sự việc bắt đầu khi anh Dương Đình Tuấn (sinh năm 1996, ngụ xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) nhận chở cháu C.H.P. (sinh năm 2012, trú xã Thạch Đài, Hà Tĩnh) ra Phú Thọ theo yêu cầu. Trong suốt chặng đường đi, nhận thấy hành vi có điểm nghi vấn, anh Tuấn đã đề nghị cháu P. cho xem vị trí định vị trên điện thoại.

03-1791027304-be-gai-14-tuoi-bat-taxi-tu-ha-tinh-ra-phu-tho-gap-ban-trai-qua-mang-tai-xe-cho-thang-den-cong-an
Cháu C.H.P được gia đình đón về. Ảnh: CA Hà Tĩnh.

Tại đây, người tài xế bàng hoàng phát hiện cháu P. đang nhắn tin qua lại với một tài khoản lạ mặt với nhiều nội dung hoàn toàn không phù hợp lứa tuổi. Đối tượng này liên tục gửi các đường link chứa nội dung độc hại, hướng dẫn hành vi lệch chuẩn, yêu cầu cháu P. cung cấp hình ảnh, video nhạy cảm, đồng thời hẹn gặp tại địa điểm ở Phú Thọ. Dù hai bên xưng hô như vợ chồng, nhưng khi anh Tuấn chủ động gọi điện trực tiếp qua Zalo cho đối tượng thì phía bên kia hoàn toàn không nghe máy.

Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm rõ rệt, anh Tuấn lập tức thay đổi lộ trình, đưa thẳng cháu P. đến trụ sở Công an phường Thành Sen để trình báo. Cơ quan chức năng sau đó đã nhanh chóng xác minh, kết nối với người nhà để đón cháu P. trở về an toàn.

Vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo tới các bậc phụ huynh về tình trạng kẻ xấu lợi dụng mạng xã hội để thao túng tâm lý trẻ vị thành niên. Kịch bản chung của các đối tượng này thường bắt đầu bằng sự quan tâm, trò chuyện để tạo dựng lòng tin, sau đó dần biến tướng sang các nội dung đồi trụy, đòi hỏi hình ảnh riêng tư và dụ dỗ nạn nhân rời khỏi nơi cư trú.

Qua vụ việc, Công an phường Thành Sen khuyến cáo các gia đình không chỉ dừng lại ở việc quản lý thời lượng sử dụng thiết bị điện tử, mà quan trọng hơn là theo dõi sát sao các mối quan hệ trên không gian mạng của con em mình. Phụ huynh cần hướng dẫn trẻ tuyệt đối không chia sẻ vị trí, hình ảnh cá nhân, không bấm vào đường liên kết lạ và không tự ý đi gặp người quen qua mạng.

Khi phát hiện các tin nhắn có dấu hiệu dụ dỗ, đe dọa hoặc yêu cầu giữ bí mật, trẻ cần dừng mọi tương tác và chia sẻ ngay với cha mẹ. Thay vì áp đặt hay cấm đoán tiêu cực, việc cha mẹ chủ động làm bạn, tạo dựng niềm tin sẽ giúp trẻ vững vàng hơn trước các cạm bẫy trên môi trường mạng.

TN (SHTT)