Cơ quan khí tượng vừa đưa ra những dự báo mới nhất về đợt không khí lạnh sắp ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ và Trung Bộ từ chiều tối 4/10, đồng thời nhận định xu thế thiên tai, thời tiết từ nay đến cuối năm 2026 dưới tác động của hiện tượng El Nino.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khối không khí lạnh ở phương Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự kiến từ chiều tối và đêm 4/10, bộ phận này sẽ tràn xuống khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, từ ngày 4/10 đến sáng 5/10 Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi xuất hiện mưa to đến rất to.

03-1791023976-mien-bac-sap-don-dot-khong-khi-lanh-dau-mua-canh-bao-dien-bien-thoi-tiet-di-thuong-tu-nay-den-cuoi-nam-2026
Nhiều tỉnh thành tiếp tục có mưa to.

Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to đến rất to. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất đợt này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19 – 22 độ C, vùng núi cao từ 14 – 17 độ C. Từ ngày 6/10, thời tiết chuyển sang nắng hanh, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng nhẹ trở lại.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 – 4.

Thời tiết trên biển có biến động mạnh. Vịnh Bắc Bộ, từ gần sáng và sáng 5/10, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 – 9; sóng biển cao 2 – 3m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2 – 4m. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh tiếp tục mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển đặc khu Hoàng Sa).

Nhận định về xu hướng dài hạn, bà Tạ Thị Hồng An (Phòng Dự báo Khí hậu) cho biết hiện tượng El Nino sẽ duy trì với cường độ rất mạnh và khả năng đạt đỉnh từ nay đến hết năm 2026. Trạng thái này có thể kéo dài sang những tháng đầu năm 2027 với xác suất và cường độ giảm dần.

Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta từ nay đến cuối năm 2026 dự báo ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Lượng mưa giảm mạnh từ 20 – 40% tại Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; mùa mưa ở các khu vực này có thể kết thúc sớm hơn lệ thường.

Bước sang đầu năm 2027, tình trạng nắng nóng xuất hiện sớm kết hợp với ít mưa sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn nghiêm trọng tại các tỉnh phía Nam.

TN (SHTT)