Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh nhân từng được chẩn đoán 'nặng hơn phi công người Anh' đã 3 lần liên tiếp âm tính với Covid-19

Bệnh nhân 416 đã có 3 lần liên tiếp âm tính với Covid-19, tuy nhiên vẫn cần nhiều thời gian để điều trị bệnh nền.

Sáng 31/8, Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã chia tay TP Đà Nẵng để về TP.HCM sau hơn một tháng “chia lửa” với Đà Nẵng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Tại buổi chia tay, bác sĩ (BS) Trần Thanh Linh, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy đã thông tin về tình hình bệnh nhân 416 (BN416).

Theo BS Linh, Hội đồng chuyên môn Quốc gia đánh giá bệnh nhân 416 (bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên tại Đà Nẵng trong đợt dịch thứ hai –PV) là trường hợp phức tạp. Bệnh nhân nặng, thậm chí nặng hơn bệnh nhân phi công người Anh số 91.

Bệnh nhân từng được chẩn đoán 'nặng hơn phi công người Anh' đã 3 lần liên tiếp âm tính với Covid-19
Lãnh đạo Đà Nẵng cảm ơn và chào tạm biệt đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trở về TP.HCM.

“Tuy nhiên đến hôm nay, bệnh nhân đã không còn mắc COVID-19 theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Bệnh nhân đã có 3 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Quan trọng nhất bây giờ là điều trị bệnh lý nền cho bệnh nhân và những di chứng của việc nằm lâu kéo dài. Dù vậy, do đây là ca bệnh nặng nên các y bác sĩ sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian rất dài để điều trị bệnh nhân 416” – bác sĩ Linh cho hay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đã gửi lời cám ơn đến y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã bước lên tuyến đầu giúp Đà Nẵng.

“Các y bác sĩ là những người vất vả nhất khi xông pha vào những nơi nguy hiểm nhất ở tâm dịch, trực tiếp điều trị bệnh nhân nặng, trong môi trường có nguy cơ mắc bệnh cao nhưng không ai nề hà khó khăn vất vả. Sự thành công của việc kiểm soát bệnh dịch của Đà Nẵng hôm nay có sự đóng góp rất lớn cảu mọi người” – ông Quảng phát biểu.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)