Việc không xuất hóa đơn cho người mua thuốc, chênh lệch giá một số mặt hàng so với giá đối chiếu cùng tình trạng giới thiệu, bày bán thực phẩm dinh dưỡng trong khu điều trị đang khiến Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa trở thành tâm điểm chú ý.

Một số người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa phản ánh rằng khi mua thuốc tại nhà thuốc của bệnh viện, họ không được cấp hóa đơn giá trị gia tăng dù có nhu cầu sử dụng để làm thủ tục thanh toán bảo hiểm.

30-1785395192-benh-vien-noi-tiet-thanh-hoa-bi-phan-anh-nhieu-bat-thuong-trong-ban-thuoc-va-xuat-hoa-don
Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa.

Theo phản ánh, nhân viên nhà thuốc chỉ cung cấp phiếu bán hàng và cho biết không thể xuất hóa đơn. Thậm chí, có trường hợp được hướng dẫn nếu cần hóa đơn thì nên mua thuốc tại các nhà thuốc bên ngoài.

Qua ghi nhận, đây không phải trường hợp cá biệt. Nhiều bệnh nhân cho biết họ cũng chỉ nhận được phiếu bán hàng thay vì hóa đơn khi mua thuốc tại nhà thuốc của bệnh viện.

Theo quy định hiện hành của Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua, không phụ thuộc vào giá trị của từng giao dịch. Đối với hóa đơn điện tử, việc lập và phát hành hóa đơn cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật về thuế.

Việc không xuất hóa đơn được cho là có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua trong quá trình thanh toán chi phí hoặc giải quyết các quyền lợi bảo hiểm, đồng thời đặt ra yêu cầu về tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh thuốc tại cơ sở y tế.

30-1785395192-benh-vien-noi-tiet-thanh-hoa-bi-phan-anh-nhieu-bat-thuong-trong-ban-thuoc-va-xuat-hoa-don
Nhà thuốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa nhưng không được xuất hóa đơn.

Bên cạnh vấn đề hóa đơn, hồ sơ do Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa cung cấp cho thấy đơn vị đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dược phẩm GIGAMED (Chi nhánh Hà Nội) để cung ứng 57 sản phẩm cho nhà thuốc bệnh viện.

Theo hồ sơ, bệnh viện không tổ chức đấu thầu mà sử dụng kết quả trúng thầu của doanh nghiệp này tại các cơ sở y tế khác làm căn cứ xác định giá. Tuy nhiên, trong tổng số 57 mặt hàng được ký kết, chỉ có 29 sản phẩm có thông tin trúng thầu tại các đơn vị khác để làm cơ sở đối chiếu.

Đáng chú ý, rà soát hồ sơ cho thấy một số loại thuốc được ký hợp đồng với mức giá cao hơn giá trúng thầu được sử dụng làm căn cứ tham chiếu. Trong đó, thuốc Mixtard 30 có giá trúng thầu 60.000 đồng mỗi lọ nhưng được ký hợp đồng ở mức 75.000 đồng. Thuốc Insulatard có giá trúng thầu 62.000 đồng mỗi lọ, trong khi giá hợp đồng là 75.000 đồng. Tương tự, thuốc Tanganil 500 mg/5 ml có giá trúng thầu 15.600 đồng mỗi ống nhưng được ký cung ứng với giá 17.940 đồng.

Ngoài hoạt động bán thuốc, nhiều bệnh nhân còn phản ánh tình trạng thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt được đưa vào các khoa để giới thiệu và bán trực tiếp. Theo ghi nhận, lượng lớn sản phẩm dinh dưỡng được lưu trữ và giao dịch ngay tại phòng giao ban của một khoa thuộc bệnh viện.

Trao đổi về những phản ánh này, ông Hà Khánh Dư, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa, cho biết bệnh viện đang triển khai bệnh án điện tử nên một số nội dung vẫn chưa vận hành ổn định.

30-1785395192-benh-vien-noi-tiet-thanh-hoa-bi-phan-anh-nhieu-bat-thuong-trong-ban-thuoc-va-xuat-hoa-don
Hình ảnh thực phẩm dinh dưỡng bày bán trong phòng giao ban của Khoa thuộc Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa.

Liên quan đến việc không xuất hóa đơn cho người mua thuốc, ban đầu lãnh đạo bệnh viện cho rằng có thể xảy ra do sơ suất. Tuy nhiên, sau khi làm việc với Khoa Dược, ông cho biết hệ thống vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên việc xuất hóa đơn cho bệnh nhân thời gian qua chưa thực hiện được.

Đối với phản ánh về việc đưa thực phẩm dinh dưỡng vào khu điều trị, Giám đốc bệnh viện xác nhận đơn vị có cho phép hai sản phẩm được đưa vào để giới thiệu. Tuy nhiên, ông khẳng định bệnh viện sẽ kiểm tra và xử lý nếu phát hiện hoạt động mua bán diễn ra tại các khoa, phòng, đồng thời không để phát sinh tình trạng kinh doanh trong khu vực điều trị.

Những phản ánh liên quan đến việc xuất hóa đơn, cung ứng thuốc và hoạt động giới thiệu sản phẩm dinh dưỡng tại Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa đang đặt ra yêu cầu cần được kiểm tra, xác minh. Trong môi trường khám chữa bệnh, mọi hoạt động liên quan đến người bệnh cần bảo đảm tính minh bạch, tuân thủ quy định và tránh phát sinh các yếu tố thương mại không phù hợp.

Biên Thùy (SHTT)