-
Lộ diện thí sinh có điểm thi lại cao nhất ở THPT Chuyên Tuyên Quang, môn Toán được bao nhiêu? -
Hà Nội phân luồng từ xa dịp Quốc khánh 2/9, người dân cần lưu ý các hướng di chuyển -
Từ 21/8, taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ bị cấm theo giờ trên phố Khâm Thiên, Hà Nội -
Phổ điểm các môn thi lại tốt nghiệp THPT của thí sinh chuyên Tuyên Quang -
Điểm thi lần 2 tại THPT chuyên Tuyên Quang: Môn Toán từ cao nhất cả nước xuống 6,24 -
Áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía đảo Hải Nam, biển động mạnh -
Phe vé xuất hiện dày đặc quanh Mỹ Đình, vé Việt Nam - Malaysia được hét giá hàng triệu đồng -
Tử vi thứ 4 ngày 19/8/2026 của 12 con giáp: Mão vất vả, Thân tình tiền đều thăng hạng -
Khởi tố vợ chồng giang hồ mạng Phú Lê và Lã Thúy Kiều -
Phi công VN34 kể thời khắc căng thẳng: Máy bay đã không còn đủ đường băng để dừng cất cánh
Xã hội
30/07/2026 10:05Thanh Hoá: Người dân hiến hàng nghìn mét vuông đất mở rộng đường giao thông
Những ngày cuối tháng 7, tại thôn Phùng Giáo, xã Nguyệt Ấn, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã được mở rộng, nâng cấp sau khi người dân tự nguyện hiến đất. Từ những con đường chật hẹp trước đây, địa phương đang từng bước khoác lên mình diện mạo mới nhờ sự chung sức của cộng đồng.
Theo bà Lê Thị Huệ, Trưởng thôn Phùng Giáo, ngay sau khi phát động phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông, thôn đã tăng cường tuyên truyền thông qua các cuộc họp và nhóm Zalo để người dân hiểu rõ ý nghĩa cũng như lợi ích của chủ trương này.

Khi nhận thấy việc mở rộng đường sẽ giúp đi lại thuận tiện hơn, tạo điều kiện phát triển giao thương và cải thiện chất lượng cuộc sống, người dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng. Đến nay, gần 24.000m² đất các loại đã được các hộ dân tự nguyện hiến để phục vụ mở rộng hai tuyến đường giao thông. Trong số đó có hàng nghìn mét vuông đất ở được hiến mà không yêu cầu hỗ trợ hay bồi thường.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nguyệt Ấn cho biết, việc triển khai phong trào hiến đất được thực hiện theo Chỉ thị số 24/CT/TU ngày 12/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về vận động nhân dân hiến đất nhằm cải tạo, nâng cấp và chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trong đó trọng tâm là hệ thống giao thông nông thôn và đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Theo ông Tuấn, kể từ tháng 9/2025 đến nay, toàn xã đã có khoảng 200 hộ dân tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để mở rộng các tuyến đường. Phong trào tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực và sẽ được đẩy mạnh tuyên truyền để nhân rộng tại các thôn còn lại, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Tại xã Hoằng Sơn, phát triển hạ tầng giao thông cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Quốc Sự, Trưởng phòng Kinh tế xã Hoằng Sơn cho biết, Đảng bộ xã đã lựa chọn phát triển hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, làm khâu đột phá nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Sau Đại hội, Đảng ủy xã đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết, UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo các thôn tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc mở rộng đường giao thông. Trên cơ sở đó, các tổ vận động được thành lập, trực tiếp đến từng hộ gia đình để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Là một trong những người tự nguyện hiến đất, bà Trịnh Thị Lục, ở thôn Đại Khê, chia sẻ rằng ban đầu bà cũng tiếc khi phải tháo dỡ một số công trình và dành một phần đất của gia đình cho việc mở rộng đường. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền và hiểu rõ chủ trương cùng những lợi ích lâu dài mang lại, bà đã đồng thuận hiến đất với mong muốn góp phần xây dựng quê hương và tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ sau.

Ông Hoàng Minh Ngọ, Trưởng thôn Đại Khê cho biết, thời gian đầu công tác vận động gặp không ít khó khăn khi nhiều hộ dân còn băn khoăn. Tuy nhiên, nhờ kiên trì giải thích và tuyên truyền, người dân dần thấu hiểu ý nghĩa của chủ trương và tích cực tham gia.
Đến nay, thôn Đại Khê đã có 10 hộ dân tự nguyện hiến đất với tổng chiều dài mặt bằng khoảng 185m. Trong đó, có hộ hiến tới 55m² đất ở với giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Nhiều gia đình còn chủ động tháo dỡ nhà cửa, tường rào, chặt cây và di dời các công trình để bàn giao mặt bằng mà không yêu cầu bất kỳ khoản hỗ trợ hay bồi thường nào.

Theo ông Ngọ, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục mở rộng phong trào đến các xóm còn lại nhằm cải tạo những tuyến đường vẫn còn nhỏ hẹp, từng bước hướng tới mục tiêu xây dựng thôn Đại Khê trở thành khu dân cư xanh, sạch, đẹp của xã Hoằng Sơn.
Theo thống kê, từ năm 2021 đến tháng 10/2025, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có gần 65.000 hộ dân tự nguyện hiến gần 150ha đất. Cùng với đó, khoảng 650 căn nhà và hơn 2.400 công trình như tường rào, cổng, sân, nhà vệ sinh... đã được di dời, tháo dỡ để phục vụ việc mở rộng hạ tầng giao thông. Nhờ nguồn lực từ sự đồng lòng của người dân và các nguồn lực khác, địa phương đã xây dựng, mở rộng khoảng 4.000km đường giao thông, góp phần tạo diện mạo mới cho nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.
- Đề xuất cho phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà chưa có sổ hồng (1 giờ trước)
- Đan Mạch lần đầu đưa lính nghĩa vụ tới Greenland giữa căng thẳng với Mỹ (1 giờ trước)
- iPhone 18 Pro lộ thông số chip A20 Pro: Bước tiến sức mạnh "vô tiền khoáng hậu" nhờ công nghệ 2nm (1 giờ trước)
- Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam: "Mãnh thú" V12 ngốn gần 850 mã lực chính thức lộ diện (1 giờ trước)
- Chủ tịch CLB Hải Phòng đề nghị VFF dành 1 phút mặc niệm HLV Phan Thanh Hùng trước trận Việt Nam - Malaysia (1 giờ trước)
- VETC thu phí duy trì ví điện tử: Tasco hưởng lợi đáng kể (1 giờ trước)
- Diễn viên Hồng Thanh trở lại TPHCM làm nhân viên livestream sau gần một năm ở quê mưu sinh (2 giờ trước)
- Ông Trump thúc đẩy cuộc gặp Kim Jong Un, muốn nối lại đối thoại Mỹ - Triều (2 giờ trước)
- Lộ diện thí sinh có điểm thi lại cao nhất ở THPT Chuyên Tuyên Quang, môn Toán được bao nhiêu? (2 giờ trước)
- Chân dung "cô giáo Hương": Hiện tượng mạng quảng cáo thực phẩm sinh lý cùng Phú Lê (2 giờ trước)