Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng mục tiêu tăng trưởng trên 2 con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công là thách thức rất lớn. Tuy nhiên, ông nhận định thành phố vẫn còn cơ hội đáng kể để hoàn thành các mục tiêu đã cam kết với Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 chiều 22/9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố đã đi qua khoảng 3/4 chặng đường của năm 2026.

Theo ông, thời gian qua TP.HCM được giao nhiều nhiệm vụ, trong đó có không ít việc khó, mang tính chất cách mạng và đòi hỏi sự thay đổi lớn trong tư duy cũng như cách hành động. Những kết quả đạt được cho thấy hướng đi của Đảng là đúng.

Bí thư Thành ủy nhìn nhận thành phố vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, song kết quả sau tốt hơn trước cũng là một dấu hiệu đáng ghi nhận. Người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ thành phố đang có sự hào hứng nhất định trước những thay đổi.

“Tất cả chúng ta, đặc biệt là những người đang ngồi trong căn phòng này, đều đã cố gắng rất nhiều để vươn lên chính mình, để đảm đương những nhiệm vụ lớn mà Đảng giao”, ông nói.

Nhiều điểm sáng trong cách vận hành

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, một trong những điểm sáng của TP.HCM thời gian qua là việc vận dụng các nghị quyết của Quốc hội để tạo ra những sản phẩm cụ thể.

Ông cho rằng đây là nền tảng quan trọng để thành phố triển khai các cơ chế mới. Trong hai ngày 21 và 22/9, HĐND TP.HCM đã quyết nghị gần 30 nội dung nhằm thể chế hóa những cơ chế này. Thành phố dự kiến tiếp tục có một phiên họp trong tháng 10 với nhiều nội dung để chuẩn bị cho quá trình áp dụng.

22-1790087028-bi-thu-tran-luu-quang-thach-thuc-voi-tphcm-la-vo-cung-lon-nhung-co-hoi-khong-nho
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Một điểm đáng chú ý khác được Bí thư Thành ủy đề cập là việc triển khai các chính sách an sinh với tinh thần “thành phố nghĩa tình”. Theo ông, những chính sách này đang nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của người dân.

Bộ máy thành phố cũng từng bước có những phương thức vận hành hiệu quả hơn. Các sở, ngành và địa phương được sắp xếp, bố trí lại theo hướng hợp lý hơn. Ông dẫn chứng việc thay đổi cách thức chỉ đạo, điều phối công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và đầu tư công đã góp phần cải thiện các chỉ số.

Bí thư Thành ủy cũng đánh giá cao việc Sở Xây dựng nghiên cứu phương án xe buýt theo chủ trương chung của thành phố, đồng thời đầu tư hạ tầng nhằm nâng cao tính tiện dụng của loại hình này. Với việc điều chỉnh các luồng tuyến giao thông, ông cho rằng những thay đổi không nhất thiết phải quá lớn nhưng vẫn có thể tạo ra khác biệt.

Theo ông, không khí chung hiện nay là người dân và doanh nghiệp đang phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng vào những thay đổi của thành phố. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ông ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cũng như kết quả đã đạt được.

Ba mục tiêu lớn và bài toán tăng tốc

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Trần Lưu Quang tập trung vào khả năng hoàn thành ba mục tiêu lớn mà TP.HCM đã cam kết với Trung ương, gồm tăng trưởng trên 2 con số, thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Ông thẳng thắn đánh giá đây là “một thách thức vô cùng lớn”, nhưng đồng thời cho rằng cơ hội hoàn thành các mục tiêu vẫn không nhỏ.

Theo Bí thư Thành ủy, quý IV thường là giai đoạn có tốc độ phát triển đột phá. Đặc biệt, từ ngày 1/10, TP.HCM sẽ có Luật Phát triển đô thị cùng hàng loạt văn bản do HĐND thông qua. Nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi các cơ chế mới, trong khi nhiều sở, ngành và địa phương cũng đang chờ để giải quyết những tồn tại trước đây.

Ông cho biết Trung ương vẫn giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số, trong khi TP.HCM cần đạt mức cao hơn. Lý do được đưa ra là thành phố chiếm 24% GDP cả nước. Nếu TP.HCM giảm 1% tăng trưởng, 33 tỉnh, thành còn lại phải tăng thêm bình quân 0,25% để bù đắp; ngược lại, nếu thành phố tăng thêm 1%, mức đóng góp tương ứng cho mục tiêu chung sẽ là 0,25%.

Để đáp ứng yêu cầu này, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và người đứng đầu. Những trường hợp bố trí nhân sự không phù hợp cần được mạnh dạn thay thế; nếu cán bộ ở cơ sở chưa phát huy được năng lực, cần chuyển sang môi trường phù hợp hơn với sở trường.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm quá trình vận hành không đi chệch hướng. Công tác phòng, chống tham nhũng cũng cần được thực hiện theo kế hoạch, tập trung vào quá trình triển khai các cơ chế mới.

Bí thư Thành ủy cho biết Thường trực Thành ủy đang trao đổi để có chỉ thị về vấn đề này, đồng thời lưu ý việc kiểm tra, giám sát khi Luật Phát triển đô thị và các văn bản dưới luật được đưa vào vận hành.

Tập trung vào những việc tạo tăng trưởng

Đối với công tác tuyên giáo và dân vận, Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng việc phân tách các nhiệm vụ không đồng nghĩa với giảm vai trò, mà nhằm giúp quá trình phối hợp rõ ràng và trách nhiệm đầy đủ hơn.

Ông nhấn mạnh niềm tin của người dân dành cho thành phố là một điểm cộng quan trọng và cần tiếp tục được củng cố. Công tác tuyên truyền cần thực chất, hạn chế hình thức, thay vào đó tập trung vào những kết quả cụ thể.

“Làm cái gì ra cái nấy, không cần nhiều, từng bước từng bước sẽ có được sự ủng hộ của mọi người”, ông lưu ý.

Về kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy yêu cầu rà soát toàn bộ những công việc đã đặt ra trong kế hoạch, tập trung vào những nhiệm vụ có khả năng tạo nguồn thu và thúc đẩy tăng trưởng. Với mỗi mục tiêu đã xác định, cần có thời hạn, sản phẩm cụ thể và người chịu trách nhiệm.

Vai trò của các địa phương, xã, phường và đặc khu cũng được ông nhấn mạnh. Theo đó, những địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ vào cuối năm sẽ được thưởng thêm bằng ngân sách hoặc công trình, trong khi những nơi thực hiện không tốt sẽ bị phê bình.

Bí thư Trần Lưu Quang đồng thời yêu cầu khai thác hiệu quả Luật Phát triển đô thị, trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài, được cho là đang chờ cơ chế này để triển khai đầu tư.

Đối với thu ngân sách, ông đề nghị tiếp tục rà soát kỹ các nguồn thu, quản lý chặt chẽ nhưng không tận thu.

Song song với các nhiệm vụ trước mắt, TP.HCM cũng cần chuẩn bị nguồn nhân lực cho chặng đường dài. Bí thư Thành ủy cho biết thành phố đã giao các đơn vị triển khai việc tìm kiếm và chuẩn bị đội ngũ nhân sự cho tương lai.