Xã hội

Biển Đông sắp đón cơn bão số 3

Dự báo khoảng đêm 23/8, ngày 24/8 vùng biển phía đông bắc Biển Đông xuất hiện bão số 3 trong năm 2022.

Sáng 22/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ban hành công văn số 494/DBQG-DBTT nhận định sớm về khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông trong những ngày tới.

Cụ thể, trung tâm dự báo cho biết, hiện nay, ở phía Đông đảo Luzon (Philippines) đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Dự báo, áp thấp nhiệt đới có khoảng 70-80% mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.

Đến khoảng đêm 23/8, ngày 24/8 bão nhiều khả năng đi vào vùng biển phía đông bắc Biển Đông và sẽ trở thành bão số 3 trong năm 2022.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão khả năng sẽ gây ra mưng dông gió mạnh và sóng biển tăng dần trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông vào khoảng chiều tối và đêm 23/8. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp các thông tin cập nhật, ban hành các bản tin.

Biển Đông sắp đón cơn bão số 3
Hình ảnh vệ tinh của áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía đông đảo Luzon (Philippines) và sắp mạnh thành bão. Ảnh: NICT.

Cùng ngày, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản gửi đơn vị chức năng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, yêu cầu theo dõi chặt chẽ thông tin về khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông.

Các địa phương cần chủ động thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh; có kế hoạch sản xuất phù hợp và duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế khí hậu thủy văn từ tháng 9/2022 đến tháng 2/2023.

Theo đó, dự báo ENSO có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina từ nay đến hết năm 2022 với xác suất khoảng 60-65% và khả năng còn kéo dài sang các tháng đầu năm 2023. 

Từ nay đến tháng 2.2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 8 - 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 3 - 5 cơn. 

Giai đoạn này, nắng nóng còn có khả năng xảy ra ở khu vực Trung Bộ nhưng không gay gắt và kéo dài. Đáng lưu ý, mưa rào và dông rải rác có thể quay trở lại Bắc Bộ và Trung Bộ trong ngày 28-31/8 do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao.

Trong thời kỳ dự báo, lượng mưa trên cả nước có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Nền nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với cùng kỳ, đặc biệt ở Bắc Bộ phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C.

Trên đất liền, thời tiết ở miền Bắc tuần này thuận lợi khi trời hửng nắng, nền nhiệt tăng. Riêng ngày 25-26/8, khu vực có thể đón đợt nắng nóng mới kéo dài hai ngày với nhiệt độ cao nhất ở đồng bằng là 35 độ C.

Trong khi đó, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam khiến mưa dông kéo dài nhiều ngày ở Tây Nguyên và Nam Bộ, tập trung về chiều và tối.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong tuần là 35 độ C, rơi vào ngày 25-26/8. Những ngày còn lại, khu vực duy trì kiểu thời tiết nhiều mây, khô ráo và oi nóng với nhiệt độ dao động 28-34 độ C.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bien-dong-sap-don-con-bao-so-3-tintuc837869