Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, đối với việc Thủy điện sông Ba Hạ có xả lũ bất thường hay không, Bộ Công an đang tập trung điều tra. Khi có thông tin chính thức, cơ quan sẽ cung cấp thông tin tới người dân và báo chí.

Ngày 19/12, tại cuộc họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk, phóng viên đặt câu hỏi về quy trình xả lũ của Thủy điện Sông Ba Hạ trong trận lũ lịch sử tại tỉnh này và việc thông tin tình hình xả lũ đến người dân.

Trả lời nội dung này, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, việc điều hành xả lũ của các hồ chứa phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy trình đã được phê duyệt. Tuy nhiên, đối với việc thủy điện sông Ba Hạ có xả lũ bất thường hay không thì hiện Bộ Công an đang tập trung điều tra, khi có thông tin chính thức sẽ cung cấp thông tin tới báo chí, báo Chính Phủ đưa tin.

20-1766195884-bo-cong-an-dang-dieu-tra-viec-thuy-dien-song-ba-ha-xa-lu-ky-luc-o-dak-lak.jpg
Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Nhịp sống Thị trường

Đối với việc thông tin về lưu lượng xả lũ của thủy điện đến người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh này đã cập nhật liên tục khoảng 30 phút một lần, về mức xả lũ, dự báo mưa lũ để chính quyền các cấp thông tin cho người dân.

Cũng theo ông Thái, lượng mưa vừa qua lên tới khoảng 1.800mm gần bằng lượng mưa cả năm của tỉnh Đắk Lắk cũ. Mưa lũ lớn khiến có thời điểm thông tin liên lạc bị ảnh hưởng.

"Lượng mưa quá lớn, gây cô lập nhiều khu vực, nước chảy xiết, ca nô, tàu thuyền, các phương tiện cứu hộ rất khó tiếp cận để ứng cứu. Đợt mưa lũ vừa qua đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm cần khắc phục", ông Thái cho hay.

20-1766196042-bo-cong-an-dang-dieu-tra-viec-thuy-dien-song-ba-ha-xa-lu-ky-luc-o-dak-lak.jpg
Thời điểm Nhà máy thuỷ điện sông Ba Hạ xả lũ vào chiều 20/11/2025. Ảnh: Báo Chính Phủ

Cũng tại cuộc họp báo, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp thông tin chính thức về thiệt hại về người trong đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào cuối tháng 11. Theo đó, toàn tỉnh ghi nhận 113 người tử vong, trong số này, có 101 người tử vong trực tiếp do thiên tai; 12 trường hợp tử vong do nguyên nhân khác, chủ yếu là người cao tuổi, có bệnh nền, không được cấp cứu kịp thời trong điều kiện mưa lũ chia cắt.

Theo thống kê mới nhất của UBND tỉnh Đắk Lắk, sau bão số 13 và đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 - 20/11, toàn tỉnh có 653 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 892 căn nhà hư hỏng nặng và 5.455 căn nhà hư hỏng nhẹ. Tổng kinh phí dự kiến để khắc phục thiệt hại về nhà ở hơn 200 tỷ đồng.

Hiện tỉnh Đắk Lắk đang tập trung nguồn lực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai, từng bước ổn định đời sống, đồng thời rà soát, đánh giá toàn diện công tác phòng, chống lũ lụt nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong thời gian tới.

Trước đó, vào lúc 17h15 ngày 19/11, trong thời điểm mưa lũ diễn ra, Thủy điện Sông Ba Hạ xả nước về hạ du đạt 16.100m3/s - đây là mức xả được các chuyên gia nhận định là mức xả lũ lịch sử của ngành thủy điện.

Sau khi xả lũ kỷ lục, chủ Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành nghị quyết tạm thời về nhân sự điều hành. Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định phân công Chủ tịch HĐQT tạm thời điều hành toàn bộ Ban điều hành, thay Tổng giám đốc đang… nghỉ phép để làm việc với cơ quan chức năng.

Không chỉ Tổng giám đốc, nhiều nhân sự khác cũng tạm nghỉ để làm việc với cơ quan chức năng. Theo tìm hiểu, Chủ tịch HĐQT hiện là ông Vũ Hữu Phúc và Tổng Giám đốc công ty này là ông Nguyễn Đức Phú.

PN (SHTT)