-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Xã hội
20/09/2026 09:09Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi
Không hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ dài
Bộ Nội vụ vừa trình Thủ tướng Chính phủ tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
Trước đó, Bộ Nội vụ từng đề xuất công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11. Đồng thời, cơ quan này dự kiến hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, 23/11 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, 28/11 nhằm tạo một kỳ nghỉ liên tục.
Tuy nhiên, trong quá trình lấy ý kiến, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Bộ Nội vụ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam.
Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị việc bố trí lịch nghỉ và hoán đổi ngày làm việc, nếu cần, phải căn cứ vào điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Tiếp thu ý kiến này, Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam trong năm đầu tiên tổ chức.
Theo Bộ Nội vụ, đề xuất hoán đổi ngày làm việc trước đó nhằm tạo kỳ nghỉ liên tục, qua đó tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức và người dân tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.
Tuy nhiên, sau khi cân nhắc điều kiện thực tế, Bộ Nội vụ nhận thấy cuối tháng 11 là thời điểm các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm.
Đây cũng là giai đoạn các doanh nghiệp đẩy nhanh sản xuất, kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu, kế hoạch năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo.
Vì vậy, Bộ Nội vụ cho rằng không hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, 23/11/2026 là phương án thận trọng, giúp hạn chế xáo trộn lịch công tác, lịch học tập cũng như kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
Nghỉ 1 ngày, hưởng nguyên lương
Theo phương án điều chỉnh, cán bộ, công chức, viên chức vẫn được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào đúng Ngày Văn hóa Việt Nam, tức thứ Ba, ngày 24/11/2026.
Bộ Nội vụ cho rằng việc không hoán đổi ngày làm việc không làm giảm ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Các hoạt động hưởng ứng có thể được tổ chức linh hoạt trước, trong hoặc sau ngày 24/11, tùy điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương và đơn vị.
Các hoạt động được định hướng bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và không nhất thiết phải gắn với một kỳ nghỉ kéo dài.
Theo Bộ Nội vụ, phương án này cũng phù hợp với yêu cầu bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì nhịp độ xử lý công việc vào cuối năm, đồng thời hỗ trợ ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Việc không hoán đổi cũng nhằm hạn chế những tác động phát sinh đối với doanh nghiệp, đặc biệt các đơn vị tổ chức sản xuất theo ca, kíp, đơn hàng, mùa vụ hoặc vận hành liên tục.
Trên cơ sở rà soát, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tờ trình trước đó theo hướng công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày, vào thứ Ba, ngày 24/11 Dương lịch.
Cơ quan này đồng thời đề xuất không thực hiện việc hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, 23/11 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, 28/11 và không đưa nội dung hoán đổi vào thông báo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11 Dương lịch theo quy định.
Các nội dung đề xuất liên quan đến nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 tại tờ trình trước đó không thay đổi.
PN (SHTT)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (16:39)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (16:20)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (16:07)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (1 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (1 giờ trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (1 giờ trước)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (1 giờ trước)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (2 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (2 giờ trước)