Các cơ quan chức năng đang hoàn thiện phương án chuyển giao Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sang Bộ Quốc phòng theo chỉ đạo của Chính phủ, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác công trình thể thao trọng điểm này.

Ngày 19/5, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết bộ đang phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng đề án chuyển giao Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Sau khi hai bên thống nhất nội dung đề án, lộ trình tiếp nhận cụ thể sẽ được quyết định.

Trước đó, trung tướng Lê Văn Hướng đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan chức năng để chuẩn bị cho việc tiếp nhận khu liên hợp này. Theo chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ Quốc phòng sẽ thành lập ban chỉ đạo cùng tổ công tác chuyên trách nhằm khảo sát, đánh giá toàn diện hiện trạng cơ sở vật chất, đồng thời xây dựng phương án tiếp nhận và kế hoạch tổ chức hoạt động sau khi chuyển giao. Các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ rà soát hồ sơ, kiểm tra thực tế và tổng hợp báo cáo để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Trước đó bốn ngày, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về phương án chuyển giao quản lý khu liên hợp. Theo đánh giá của Phó thủ tướng, sau 25 năm hoạt động, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã đóng vai trò quan trọng trong việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị, văn hóa và thể thao của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành cũng phát sinh nhiều khó khăn và tồn đọng cần được giải quyết.

19-1779178759-de-xuat-chuyen-giao-khu-lien-hop-the-thao-my-dinh-ve-bo-quoc-phong-quan-ly
Bộ Quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Phó thủ tướng nhấn mạnh việc chuyển giao là cần thiết để nâng cao hiệu quả khai thác công trình, song cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Quá trình này phải đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển thể dục thể thao quốc gia cũng như quy hoạch dài hạn của Hà Nội với tầm nhìn 100 năm, đồng thời tính toán đồng bộ với các dự án lớn như khu liên hợp thể thao phía bắc sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic.

Theo yêu cầu của Chính phủ, việc tiếp nhận phải được thực hiện theo nguyên trạng, bao gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, cơ sở hạ tầng và các dự án đang triển khai. Phó thủ tướng cũng lưu ý việc chuyển giao chỉ được tiến hành khi các vấn đề liên quan đến pháp lý, tài chính, đất đai và tài sản đã được làm rõ.

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm hoàn thiện báo cáo tổng thể, làm rõ cơ sở pháp lý, thực tiễn cũng như trách nhiệm xử lý những tồn đọng hiện nay. Trong thời gian chờ hoàn tất việc chuyển giao, mọi hoạt động tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phải được duy trì bình thường, tránh xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc trì trệ.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được khởi công vào quý I/2002 và khánh thành tháng 9/2003, với hai hạng mục chính là Sân vận động Mỹ Đình và Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, tổng mức đầu tư khoảng 53 triệu USD.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước, quá trình quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công tại khu liên hợp này từng có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

PN (SHTT)