Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được thiết kế cân bằng tương đối giữa các môn, bảo đảm sự công bằng cho hơn 1,2 triệu thí sinh, đồng thời khắc phục triệt để tình trạng chênh lệch độ khó từng xảy ra ở các kỳ thi trước.
10-1781099151-bo-truong-giao-duc-bao-dam-can-bang-do-kho-de-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2026
Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn động viên thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Du - Thanh Oai, Hà Nội. Ảnh: VnExpress.

Chiều ngày 10/6, bên lề buổi làm việc về công tác tổ chức kỳ thi tại trường THPT Nguyễn Du (Thanh Oai, Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có những chia sẻ quan trọng về định hướng ra đề thi tốt nghiệp THPT năm nay. Theo Bộ trưởng, nội dung đề thi sẽ bám sát năng lực và kiến thức cốt lõi của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. 

Kỳ thi năm nay có sự tham gia của hơn 1,2 triệu thí sinh với cấu trúc bốn môn thi, diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Trong đó, Toán và Ngữ văn là hai môn bắt buộc; hai môn còn lại được thí sinh tự chọn từ danh mục các môn: Ngoại ngữ, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của kỳ thi năm nay là việc thiết lập sự cân bằng về độ khó ở mức độ tương đối giữa các môn thi khác nhau, tạo sự công bằng tuyệt đối cho thí sinh khi lựa chọn các tổ hợp môn. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính chính xác cao cho đề thi, tránh tuyệt đối các câu hỏi dẫn đến cách hiểu đa nghĩa. 

Làm rõ thêm về quy trình này, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, cho biết Bộ đã phối hợp chặt chẽ với ban ra đề thi trên tinh thần bám sát cấu trúc đề minh họa đã công bố từ năm 2023. Hệ thống câu hỏi được phân hóa khoa học theo các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng, vừa phục vụ mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp, vừa cung cấp dữ liệu tin cậy để các trường đại học, đặc biệt là các trường top trên, thực hiện xét tuyển.

Động thái quyết tâm này của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm khắc phục triệt để bất cập từ kỳ thi năm ngoái, khi dư luận và giáo viên phản ánh đề thi môn Toán và Tiếng Anh có độ khó vượt trội so với các môn khác. Thực tế điểm số năm trước đã minh chứng cho sự lệch pha này khi Toán là môn có điểm trung bình thấp nhất với 4,78 điểm, Tiếng Anh đạt 5,38 điểm, trong khi các môn Hóa, Lý, Sử, Địa đều ghi nhận mức trung bình trên 6 điểm. 

Sự chênh lệch này vô tình tạo ra bất lợi lớn cho thí sinh khi nhiều trường đại học áp dụng xét tuyển nhiều tổ hợp vào cùng một ngành học. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ tiếp tục ứng dụng các giải pháp dựa trên phương pháp khảo thí hiện đại để tối ưu hóa tính đồng đều giữa các môn, tạo bước đệm hướng tới lộ trình tổ chức thi tốt nghiệp trên máy tính trong tương lai.

Khẳng định vai trò đa giá trị của kỳ thi, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý kết quả thi năm nay không chỉ dùng để đánh giá chất lượng dạy và học hay xét công nhận tốt nghiệp, mà còn là căn cứ đặc biệt để xét cấp học bổng cho sinh viên theo học 15 ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược và các chương trình tài năng. Do đó, toàn ngành giáo dục đang nỗ lực tối đa phối hợp cùng địa phương bảo đảm tính khách quan, minh bạch. 

Đặc biệt, Bộ trưởng chỉ đạo cán bộ coi thi phải xử lý các tình huống phát sinh một cách bình tĩnh, đặt quyền lợi chính đáng của thí sinh lên trên hết, nghiêm cấm việc sợ sai, giấu lỗi làm ảnh hưởng đến tính bảo mật và nghiêm túc của kỳ thi. Công tác chấm thi, đặc biệt là môn tự luận Ngữ văn, đã được hướng dẫn chi tiết và toàn bộ kết quả thi dự kiến sẽ được công bố chính thức vào ngày 1/7.

QT (SHTT)