-
Dầu olive có tốt cho tóc? Cách dùng để chăm sóc tóc và lưu ý cần biết -
Honda ra mắt ST125 DAX 2026: "Vua xe số" 125cc sở hữu ABS, thiết kế hoài cổ đầy cá tính -
Nghi phạm 21 tuổi sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai khai nhận động cơ và kể quá trình gây án -
Nhân vật quyền lực đứng sau đưa Tuấn Hưng và cả gia đình sang Mỹ là ai? -
Lễ khai giảng năm học 2026-2027 có nhiều điểm mới, diễn ra đồng loạt trên cả nước -
Tập tạ đúng cách để điều hòa hormone, cải thiện sức khỏe nội tiết -
Giá xăng đồng loạt tăng từ chiều nay -
Nghi phạm 21 tuổi tìm cách đột nhập nhà bạn gái cũ trước khi sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai -
Hủy tổ chức Miss Grand 2026 ở Ấn Độ -
Chi Dân, An Tây và “cô tiên từ thiện” Trúc Phương lĩnh án trong vụ VN10
Xã hội
22/04/2025 03:00Bộ Văn hoá 'đau lòng' về trường hợp của Quang Linh Vlogs
Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết, thời gian qua khi xử lý vi phạm quảng cáo, có một vài vấn đề cần làm rõ.
Thứ nhất, Bộ quản lý chuyên ngành phải có trách nhiệm thẩm định, xác định được chất lượng sai phạm đối với sản phẩm quảng cáo chứ không phải Bộ quản lý quảng cáo: "Sữa giả, hàng giả, thực phẩm chức năng giả thì Bộ Y tế, Bộ Công thương phải có trách nhiệm quản lý, kiểm định, Bộ VHTTDL làm sao biết được. Khi 2 Bộ trên xác định sản phẩm là giả, kém chất lượng, Bộ VHTTDL sẽ có trách nhiệm xử lý".
Thứ hai, không có quy định với hành vi quảng cáo sai sự thật của người nổi tiếng sẽ tăng nặng hơn hoặc áp dụng các mức phạt khác mà tất cả mọi người quảng cáo sai sự thật đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
"Có thể tiêu chí trong Luật Quảng cáo sắp tới lần đầu tiên sẽ bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến người nổi tiếng. Tuy nhiên, Quốc hội thông qua hay không đó là thì tương lai", ông Tự Do khẳng định.
Thứ ba, trong quá trình xử lý vi phạm quảng cáo, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thấy người nổi tiếng, KOLs hiểu biết pháp luật về vấn đề quảng cáo rất yếu.
"Đây là hồi chuông cần cơ quan báo chí cảnh báo tới mọi người vì họ nhận hợp đồng quảng cáo vô tội vạ, không quan tâm nhiều nội dung người ta đưa ra có thật, có đúng hay không, dẫn đến vi phạm pháp luật", ông Tự Do nói.
"Chúng tôi đau lòng trường hợp của Quang Linh Vlogs gần đây vướng vòng lao lý. Em ấy làm được nhiều việc tốt nhưng thiếu hiểu biết pháp luật nên đã phải chịu trách nhiệm hình sự, rất đáng tiếc. Chúng tôi ước ao em ấy hiểu biết pháp luật hơn để tránh được hậu quả đau lòng như thế này", ông Tự Do nói.
Theo ông Tự Do, người nổi tiếng hiểu biết pháp luật chưa cao, lại có tính "nghệ sĩ" nên hay biến tấu nhiều thứ. Thậm chí, khi sản phẩm quảng cáo "tăng chiều cao vượt trội" nhưng nghệ sĩ lại quảng cáo cao thêm 5-10cm, thành ra "nổ" và "lố".
Ông Tự Do cũng nêu vấn đề hiện nay là một số nghệ sĩ làm việc dựa theo kinh nghiệm cá nhân nhưng lại cho rằng tất cả những người khác sẽ giống mình.
"Chúng tôi mới xử lý trường hợp một bạn livestream dầu gội đầu, nói khi gội tóc bị xơ. Và bạn ấy cho rằng dầu gội đầu này ai gội cũng sẽ bị xơ. Trong khi rất nhiều người đang trải nghiệm sản phẩm tự nhiên ám ảnh vào tất cả. Như vậy cũng là nói sai sự thật", ông Tự Do nói.
Về Bộ quy tắc ứng xử đối với người nổi tiếng, ông Tự Do nói đây không phải là quy định của pháp luật, không có tính chất bắt buộc và kèm theo chế tài. Vì thế, theo ông Tự Do, sẽ không xử lý nghệ sĩ nào theo Bộ quy tắc này.
"Chúng tôi nhận thấy Bộ quy tắc ứng xử mà không kèm chế tài lại không đủ tính răn đe. Nhưng nếu kèm chế tài lại không thể gọi là Bộ quy tắc ứng xử mà phải thể chế hoá bằng các Nghị định. Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây đã thể chế hoá quy định một số nội dung trong Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Tới đây, Bộ VHTTDL cũng sẽ đề xuất thể chế hoá một số nội dung vào Luật Quảng cáo trình Quốc hội vào tháng 5 tới và vào Nghị định 144 quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Như vậy mới có đủ chế tài xử phạt", ông Tự Do thông tin.
Tuy nhiên, ông Do nói vẫn cần Bộ quy tắc ứng xử không kèm chế tài vì đây là kinh nghiệm học từ các nước trên thế giới là "có quy định cứng, cũng có quy định mềm để tạo ra môi trường văn hoá, để khán giả có thể bày tỏ chứng kiến của mình đối với nghệ sĩ vi phạm như tẩy chay".
Theo ông Tự Do, Bộ Thông tin và Truyền thông (trước kia) và Bộ VHTTDL đã kết hợp xây dựng thêm quy chế về việc "hạn chế sự xuất hiện hình ảnh trên báo chí, không gian mạng, sân khấu nghệ thuật biểu diễn" đối với nghệ sĩ vi phạm Bộ quy tắc ứng xử. Tuy nhiên, quy chế ban hành cuối năm 2024, 4 tháng qua chưa xử phạt trường hợp nào nhưng dự kiến tới đây sẽ "xử điểm" một vài trường hợp, rất có thể liên quan tới quy định quảng cáo vi phạm.
Theo Tình Lê (VietNamNet)
- Cộng đồng công nghệ xôn xao vì ChatGPT, Claude, Gemini đồng loạt gặp sự cố sập mạng (03/09/26 22:55)
- Bí ẩn mật mã triệu USD từ "Vua YouTube" MrBeast chính thức có lời giải (03/09/26 22:18)
- Khán giả quốc tế "sốc" trước Tóc Tiên: Sức hút mạnh mẽ từ đồn đoán đại diện Việt Nam tham gia đấu trường Eurovision Song Contest Asia 2026 (03/09/26 21:34)
- Điểm kỳ lạ trong điều lệ FIFA ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ chịu thiệt so với Thái Lan (03/09/26 21:11)
- Thanh tra Chính phủ tiếp nhận 9 sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái, tăng cường cho các nhiệm vụ chiến lược quan trọng (03/09/26 21:03)
- Thảm kịch tại Iran: Cuộc không kích biến đám cưới thành hiện trường đẫm máu (03/09/26 20:39)
- Tổng thống Putin kể chuyện bất ngờ chạm trán hổ trong rừng sâu (03/09/26 20:14)
- Pogba, Martial và những cựu sao MU vẫn trong cảnh thất nghiệp (03/09/26 19:29)
- EVN cảnh báo website giả mạo lừa người dùng tải app chứa mã độc cướp tiền ngân hàng (03/09/26 18:47)
- Xác minh thực hư việc tài xế bay từ Trung Quốc sang Singapore để giao một túi bánh (03/09/26 18:02)