Bộ Y tế cho biết mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình hiện được xây dựng dựa trên mức lương cơ sở và cơ chế giảm dần đối với từng thành viên.

Bộ Y tế vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến mức đóng BHYT theo hộ gia đình. Theo phản ánh, nhiều người dân cho rằng chi phí tham gia hiện nay còn khá cao và đề nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh theo hướng giảm mức đóng.

Phản hồi nội dung này, Bộ Y tế dẫn quy định tại Luật Bảo hiểm y tế cùng Nghị định 188/2025, trong đó quy định người đầu tiên tham gia BHYT theo hộ gia đình đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Các thành viên tiếp theo được áp dụng mức giảm dần, cụ thể người thứ hai đóng 70%, người thứ ba 60%, người thứ tư 50% và từ người thứ năm trở đi chỉ còn 40% so với mức đóng của người đầu tiên.

30-1782790011-bo-y-te-phan-hoi-de-xuat-giam-muc-dong-bhyt-ho-gia-dinh-xem-xet-mien-phi-cho-nguoi-tu-60-tuoi
Cử tri kiến nghị giảm mức đóng BHYT hộ gia đình. Ảnh minh hoạ

Theo Bộ Y tế, phương thức tính này nhằm bảo đảm tính công bằng, khuyến khích các hộ gia đình tham gia BHYT đầy đủ, đồng thời phù hợp với cơ chế hỗ trợ của Nhà nước dành cho một số nhóm đối tượng dựa trên mức lương cơ sở và thu nhập từ tiền lương.

Thông tin thêm về tình hình tham gia BHYT trên cả nước, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), cho biết đến hết năm 2025, cả nước có 97,65 triệu người tham gia BHYT, tương đương tỷ lệ bao phủ 95,16% dân số. Trong số này, khoảng 23 triệu người tham gia theo hình thức hộ gia đình.

Hiện nay, người đầu tiên trong hộ gia đình tham gia BHYT đóng 1.263.600 đồng mỗi năm, tương đương hơn 105.000 đồng mỗi tháng. Kể từ ngày 1/7, khi mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng, mức đóng của người đầu tiên cũng tăng lên khoảng 113.850 đồng mỗi tháng.

Đối với đề xuất miễn phí BHYT cho người từ 60 tuổi trở lên, Bộ Y tế cho biết đã tiếp thu ý kiến và sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu trên cơ sở khả năng cân đối Quỹ BHYT cũng như bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống chính sách.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, theo Nghị định 188/2025, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thể căn cứ điều kiện ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp để quyết định hỗ trợ mức đóng BHYT cao hơn quy định tối thiểu hoặc mở rộng hỗ trợ đối với những nhóm đối tượng chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Liên quan đến kiến nghị cấp thẻ BHYT cho cựu chiến binh nhập ngũ trước năm 1975, Bộ Y tế cho biết sẽ phối hợp với các bộ, ngành tiến hành rà soát, xác định đối tượng phù hợp và đánh giá tác động đối với ngân sách trước khi đề xuất phương án triển khai, bảo đảm tính công bằng và khả thi.

Biên Thùy (SHTT)