Xã hội

Ca Covid-19 tăng cao, trường Hà Nội lên phương án học trực tuyến

Trước thông tin ca mắc Covid-19 tăng cao nhất kể từ đầu năm đến nay, nhiều phụ huynh, đặc biệt những người có con ở bậc tiểu học, mầm non, vô cùng lo lắng.

Theo thống kê của Bộ Y tế, số ca Covid-19 trên cả nước đang gia tăng những ngày gần đây. Trong đó, Hà Nội là địa phương đứng đầu về số ca mắc mới.

Phụ huynh lo lắng

Nhiều phụ huynh, nhất là những người có con học tiểu học, mầm non, bày tỏ sự lo lắng trước diễn biến tình hình dịch mới.

Có hai con đang độ tuổi đến trường (mầm non và tiểu học), chị Đinh Thị Mai (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Từ đầu tuần đã dặn các con luôn phải đeo khẩu trang khi ở trường.

Ngoài ra, tôi cũng chuẩn bị cho các con bình nước cá nhân để hạn chế tối đa nguy cơ con bị nhiễm bệnh. Thế nhưng, lớp học đông đúc nguy cơ lây nhiễm rất cao nếu một em mắc. Với bé học mầm non, lớp có bạn mắc Covid -19, tôi sẽ cho con nghỉ học”.

Ca Covid-19 tăng cao, trường Hà Nội lên phương án học trực tuyến
Học sinh được bố mẹ căn dặn luôn mang khẩu trang và dùng nước khử khuẩn (Ảnh minh họa)

Tương tự, anh Nguyến Thái Thế (quận Hà Đông, Hà Nội) cũng đã mua cho con nước khử khuẩn mini để mang theo khi ở trường.

“Ở tuổi tiểu học, các con chạy nhảy, chơi cùng nhau là khó tránh. Tôi chỉ biết dặn con chú ý khử khuẩn thường xuyên. Các con cũng sắp kết thúc năm học, thời điểm này bị nhiễm bệnh, việc học sẽ bị gián đoạn nên tôi cũng rất lo”, nam phụ huynh cho hay.

Trường lên phương án đối phó dịch bệnh

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Phương Ngân - Hiệu trưởng trường Mầm non Ngôi Sao Xanh (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), thông tin việc vệ sinh khử khuẩn cũng được nhà trường tăng cường hơn.

“Với đặc thù lứa tuổi mầm non nên giáo viên thường xuyên hướng dẫn các con đeo khẩu trang đúng cách khi ở nơi đông người, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Việc vệ sinh khuôn viên trường, lớp học để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh cũng được chú trọng.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ phối hợp với gia đình, chính quyền trong việc giáo dục, hướng dẫn học sinh thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh, đảm bảo dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho trẻ”, hiệu trưởng này cho hay.

Lãnh đạo một trường tiểu học quận Nam Từ Liêm cũng cho biết, tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, phụ huynh không nên quá lo vì phương án học trực tuyến đã được triển khai từ những năm trước và hiện tại nhà trường cũng sẵn sàng với phương án này.

Đến thời điểm hiện tại, giáo viên cũng vẫn hỗ trợ, bồi dưỡng một số học sinh qua nền tảng zoom vì vậy sẽ không còn bỡ ngỡ về công nghệ, thiết kế bài giảng. Đặc biệt, học sinh cũng không còn lạ lẫm với phương án này.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó trưởng phòng GD-ĐT quận Hà Đông, cho biết cách đây 2 ngày, lãnh đạo phòng GD-ĐT quận và lãnh đạo các trường vừa dự hội nghị trực tuyến tập huấn về phòng chống dịch bệnh, trong đó có Covid-19, dịch bệnh theo mùa như sốt xuất huyết, thủy đậu, tay chân miệng.

"Từ đầu năm học, các trường trên địa bàn quận vẫn duy trì vệ sinh để giảm thiểu tối đa dịch bệnh như uống nước bằng cốc riêng, gia đình cũng có thể cho con mang bình nước đi học. Đặc biệt, học sinh được khuyến cáo thực hiện 2K (khẩu trang và dùng nước sát khuẩn ở phòng học, nơi rửa tay...)”, Phó trưởng phòng GD-ĐT quận Hà Đông nói.

Cũng theo bà Hương, từ đầu năm học, các trường trên địa bàn hoàn toàn trực tiếp. Hiện tại, quận Hà Đông chưa ghi nhận ca mắc covid-19 mới là học sinh. "Nếu xuất hiện học sinh mắc bệnh cách ly tại nhà, các con cũng được học trực tuyến và nhà trường hoàn toàn chủ động phương án này”, bà Hương nói.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, nhận định: "Việc tăng số ca mắc như hiện nay không phải bất thường".

Chuyên gia này đánh giá không chỉ Việt Nam, dịch Covid-19 vẫn tạo các làn sóng tăng - giảm. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới chưa công bố hết dịch vì tình hình vẫn chưa ổn định.

Thời tiết thay đổi cũng là môi trường virus lây lan trong đó có SARS-CoV-2. Đồng thời, người dân hiện có tâm lý chủ quan cho rằng không còn dịch Covid-19 nên bỏ qua các thói quen phòng bệnh như rửa tay, đeo khẩu trang.

PGS.TS Phu cho rằng chúng ta cần duy trì nguyên tắc 2K không chỉ phòng Covid-19 mà còn các bệnh viêm đường hô hấp khác như cúm A, cúm B.

Theo Hoàng Thanh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ca-covid-19-tang-truong-hoc-ha-noi-len-phuong-an-hoc-truc-tuyen-2131562.html