-
Thực trạng mua vàng bằng giấy hẹn tại Hà Nội tặng mạnh, hợp đồng mua bán quy định gì? -
Đi bộ mỗi ngày tác động thế nào đến huyết áp và sức khỏe tim mạch? -
Vua giá rẻ Galaxy A16 chỉ hơn 3 triệu đầu tháng 4, có trang bị mạnh vượt trội hơn cả iPhone 17e -
Hà Nội chính thức lộ diện phương án cấm xe máy xăng: Bắt đầu từ "vùng lõi" Hoàn Kiếm -
Hôm nay Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ -
Mức án chính thức cho con trai 17 tuổi của trùm giang hồ Đường Nhuệ cầm đầu nhóm truy sát người -
Tử vi thứ 3 ngày 7/4/2026 của 12 con giáp: Mão rủng rỉnh, Ngọ gia đạo bất ổn -
Qua khứ không ngờ của nữ TikToker quay clip nói chỉ ăn bánh mỳ lúc "đói khát khổ cực" gây tranh cãi -
Người vợ kể chuyện nhận lương chồng theo cách “không giống ai”: Vừa buồn cười vừa… khó xử -
Tài xế đột quỵ trên đường, ô tô mất lái rồi lật xuống ruộng, nhiều người được đưa đi cấp cứu
Xã hội
12/06/2020 21:10Cán bộ thôn trả lại tiền ‘uống nước’ cho hộ nghèo
Ngày 12/6, ông Hồ Văn My, Chủ tịch UBND xã Ba Nang (huyện Đăkrông) cho hay các thôn thu tiền "uống nước" 50.000 đồng/khẩu đối với các hộ nghèo trong diện hưởng chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19, đều đã trả lại tiền cho người dân.
Xã Ba Nang lập ban kiểm tra, phát hiện cán bộ ở ba thôn là Sa Trầm, Ra Pong, Ra Lây tự ý thu số tiền trích từ khoản kinh phí các hộ dân được hỗ trợ. Trong đó thôn Sa Trầm thu của 48 hộ, thôn Ra Pong thu 47 hộ, còn thôn Ra Lây thu 6 hộ dân.
Các trưởng thôn bị yêu cầu giải trình, tự kiểm điểm trước lãnh đạo xã. Hôm qua 11/6, huyện Đăkrông cũng yêu cầu xã Ba Nang làm rõ sự việc, báo cáo với UBND huyện.
Trước đó trong hai ngày 28 và 29/5, xã Ba Nang chi trả đợt một tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng của Covid-19 cho 292 hộ nghèo, 1.685 khẩu với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Trước khi cấp phát, xã yêu cầu cán bộ không nhũng nhiễu của dân; tiền hỗ trợ do cán bộ xã trực tiếp cấp, có nhiều ban ngành đi giám sát.
Tuy nhiên, nhiều hộ dân sau khi nhận tiền về đã bị ban cán sự thôn thu 50.000 đồng/khẩu để ủng hộ "cán bộ thôn uống nước và chia cho các hộ dân không được hưởng". Trước khi thu tiền, các thôn đã họp dân và gợi ý người dân đóng góp khoản này.
Bà Hồ Thị Mèn, 53 tuổi, trú thôn Ra Lây, nói chỉ muốn ủng hộ 50.000 đồng cho cả gia đình 6 người, nhưng cán bộ thôn xin 50.000 đồng mỗi khẩu nên phải đóng 300.000 đồng. Trong khi đó, ông Hồ Văn Lập, 48 tuổi, trú thôn Sa Trầm, nói: "Thôn xin thì mình phải cho, phải đồng ý". Ông Lập được hỗ trợ 6,75 triệu đồng và đã đóng cho cán bộ thôn 450.000 đồng cho 9 khẩu trong gia đình.
Theo Hoàng Táo (VnExpress.net)
- Thực trạng mua vàng bằng giấy hẹn tại Hà Nội tặng mạnh, hợp đồng mua bán quy định gì? (09:14)
- Chiêu trò "cúng dường" biến tướng: TikToker Lê Việt Hùng lãnh án 7 năm 6 tháng tù vì cưỡng đoạt tài sản (09:09)
- Sự thật đằng sau ý định rời NATO của ông Trump: "Ngòi nổ" bắt đầu từ đảo Greenland (22 phút trước)
- Iran tuyên bố dồn dập tấn công tên lửa, buộc chiến hạm Mỹ phải rút lui (36 phút trước)
- Xoài Non lên tiếng trước cáo buộc "ngáo giá" khi thanh lý mỹ phẩm: Màn đáp trả gây bão mạng (41 phút trước)
- Đội tuyển châu Phi tuyên bố "sẽ làm Ronaldo phải khóc" ở World Cup (44 phút trước)
- Vụ xe khách lao xuống vực khiến 4 người tử vong: Nhân chứng kể câu nói cuối của tài xế trước giây định mệnh (48 phút trước)
- Xét xử vụ án khu đất "vàng" Bến Vân Đồn: Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan hầu tòa (58 phút trước)
- Thật không thể tin nổi: Sedan nhà Volkswagen chỉ 305 triệu, rẻ hơn Morning và i10, đẹp như Camry (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cảnh sát xuyên đêm dập lửa, giải cứu 2 người mắc kẹt trong căn nhà 4 tầng (1 giờ trước)