Sự xuất hiện của hội nhóm mang tên "con ghét bố mẹ" với quy mô lên tới 40.000 thành viên trên Facebook đang dấy lên những lo ngại sâu sắc về sức khỏe tinh thần của giới trẻ cũng như sự an toàn của trẻ vị thành niên trên không gian mạng.

Tại hội nhóm này, bên cạnh những bài đăng tâm sự đơn thuần về mâu thuẫn gia đình, cảm giác bị cô lập hay nhu cầu giải tỏa cảm xúc khó nói, rất nhiều nội dung chứa đựng ngôn từ cực đoan và tiêu cực. 

Thậm chí, không ít bài viết đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ trẻ vị thành niên bị kẻ xấu lợi dụng tâm lý bất an để dụ dỗ bỏ nhà đi hoặc dàn dựng các hành vi bắt cóc. Nhiều phụ huynh khi nhìn thấy tên nhóm đã không khỏi lo sợ các cháu nhỏ sẽ bị ảnh hưởng tư tưởng tiêu cực.

28-1790579358-canh-bao-nguy-co-tiem-an-tu-nhom-con-ghet-bo-me-thu-hut-40000-thanh-vien-tren-mang-xa-hoi
Nhóm "con ghét bố mẹ" với 40.000 thành viên. Ảnh chụp màn hình

Dưới góc độ tâm lý học, chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, tiến sĩ Nguyễn Thanh Nga cho rằng việc một đứa trẻ tham gia cộng đồng này không đồng nghĩa tất cả thành viên đều lệch chuẩn hay mắc bệnh lý tâm lý. 

Lứa tuổi vị thành niên là giai đoạn nhạy cảm, trẻ khao khát được lắng nghe và khẳng định bản thân. Khi mâu thuẫn với cha mẹ đỉnh điểm mà không thể chia sẻ, trẻ sẽ tìm kiếm không gian mạng để bộc lộ.

Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất nằm ở hiệu ứng đám đông và sự lan truyền cảm xúc cực đoan. Khi những tổn thương liên tục được củng cố bằng cái nhìn phủ định giá trị gia đình, trẻ dễ hình thành góc nhìn phiến diện, coi gia đình luôn là nguồn gây tổn thương và quay lưng với lời khuyên từ cha mẹ. 

Đáng lo ngại hơn, những tài khoản ẩn danh giả mạo từ thiện hoặc người giúp đỡ có thể nắm bắt điểm yếu tâm lý này để tiếp cận, an ủi, sau đó dụ dỗ trẻ cung cấp thông tin cá nhân, hẹn gặp riêng hay thậm chí xúi giục bỏ nhà. 

TS Nguyễn Thanh Nga nhấn mạnh người lớn không nên vội vã quy chụp con là "vô ơn" hay "bất hiếu", bởi đằng sau phản ứng cực đoan có thể là sự cô đơn và tiếng kêu cứu của trẻ.

28-1790579358-canh-bao-nguy-co-tiem-an-tu-nhom-con-ghet-bo-me-thu-hut-40000-thanh-vien-tren-mang-xa-hoi
Bài đăng trong nhóm cảnh báo nguy cơ trẻ vị thành niên bị người lạ lợi dụng tâm lý để dụ dỗ trẻ bỏ nhà, bắt cóc. Ảnh chụp màn hình

Đồng quan điểm, Bác sĩ Chuyên khoa I Trịnh Thị Phương (Khoa Thần kinh - Tâm bệnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa) phân tích rằng những phản ứng gay gắt đôi khi chỉ xuất hiện trong thời điểm xung đột bộc phát. Dẫu vậy, nếu mâu thuẫn lặp lại thường xuyên đi kèm sự xúc phạm, trẻ rất dễ bị căng thẳng kéo dài, mất cảm giác an toàn và thu mình lại.

BSCKI Trịnh Thị Phương khuyến cáo cha mẹ cần bình tĩnh quan sát và nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường từ con trẻ, như rối loạn giấc ngủ, sa sút học tập, thu mình hoặc xuất hiện các vết thương nghi do tự hại. 

Khi phát hiện con tham gia các hội nhóm tiêu cực, thay vì cấm đoán hay mắng mỏ, phụ huynh nên chủ động lắng nghe không phán xét, thừa nhận những thiếu sót nếu từng làm tổn thương con để cùng tìm hướng khắc phục. 

Khi trẻ có biểu hiện tự hại hoặc suy nghĩ tiêu cực kéo dài, gia đình cần lập tức can thiệp, đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý lâm sàng.

PN (SHTT)