Dù khu vực Bắc Bộ hiện đang duy trì nền nhiệt phổ biến từ 17-20 độ C với mưa vài nơi, nhưng một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam sẽ sớm làm thay đổi cục diện thời tiết.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ từ tối và đêm 20/1.

Bước sang ngày 21/1, khối khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn, mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và lan xuống tận Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển có thể đạt cấp 3-4. Hình thái thời tiết chủ đạo trong giai đoạn từ 20-22/1 tại Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An là mưa rải rác, trời chuyển rét.

Đáng chú ý, tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, từ ngày 22-23/1 có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại diện rộng. Chuyên gia khí tượng nhận định nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đợt này phổ biến từ 11-14 độ C. Riêng vùng núi cao, nhiệt độ có thể giảm sâu xuống dưới 6 độ C, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối. Tại Thủ đô Hà Nội, từ chiều tối 20/1 sẽ có mưa rải rác; từ ngày 21/1 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất dao động khoảng 12-14 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh không chỉ dừng lại ở phía Bắc. Từ ngày 21/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ xuất hiện mưa rào, cục bộ có điểm mưa to và giông. Người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp giữ ấm sức khỏe, bảo vệ cây trồng và vật nuôi. Tại các khu vực có mưa lớn cục bộ, cần cảnh giác với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. 

PV (SHTT)