Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa yêu cầu UBND TP.HCM tập trung mọi nguồn lực để xử lý dứt điểm các vướng mắc tại 12 dự án phức tạp thuộc thẩm quyền của thành phố.

Theo thông báo từ Văn phòng Chính phủ, TP.HCM hiện có hơn 800 công trình và dự án đang trong tình trạng đóng băng do vướng mắc pháp lý hoặc tồn đọng qua nhiều thời kỳ. Mặc dù địa phương đã chủ động đưa ra phương án xử lý cho khoảng 80% số dự án này, nhưng những nút thắt lớn nhất vẫn chưa được tháo gỡ triệt để.

Trước thực trạng này, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh thành phố cần chấm dứt ngay tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp, các ngành. Ông yêu cầu lãnh đạo thành phố phát huy tinh thần "dám nghĩ, dám làm", hành động vì lợi ích chung để khơi thông nguồn lực, sớm đưa các công trình vào vận hành, tránh lãng phí tài sản của Nhà nước và nhân dân.

21-1766276771-chinh-phu-ra-toi-hau-thu-tphcm-phai-giai-quyet-som-du-an-chong-ngap-10000-ty-va-11-du-an-trong-diem.png
Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng của TPHCM sau gần 10 năm khởi công nhưng vẫn chưa về đích. Ảnh: TK

Đối với dự án ngăn triều quy mô gần 10.000 tỷ đồng - công trình hạ tầng trọng điểm đã kéo dài gần một thập kỷ - Chính phủ yêu cầu TP.HCM khẩn trương thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư theo Nghị quyết số 212/NQ-CP. Việc xử lý phải đảm bảo nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp, đồng thời thành phố phải báo cáo lộ trình cụ thể lên Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, một loạt dự án tại các vị trí đắc yếu của trung tâm thành phố cũng được đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt:

- Khu vực Tôn Đức Thắng, Phan Văn Trị và Tứ giác Nguyễn Huệ: Thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để làm rõ các yếu tố pháp lý, xác định rõ có dấu hiệu tội phạm hay không để làm cơ sở tái khởi động dự án.

- Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài: Phó Thủ tướng giao thành phố trực tiếp đối thoại với nhà đầu tư để phân định rõ trách nhiệm sai phạm (nếu có) thuộc về cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp, từ đó đề xuất cơ chế tháo gỡ phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Phó Thủ tướng đã ấn định thời hạn tháng 1/2026 là mốc cuối cùng để TP.HCM giải quyết xong 12 dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền trực tiếp của địa phương.

Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền như xác định giá đất đối ứng cho dự án BT hay các khoản thu bổ sung, các Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn thành phố xử lý nhanh chóng. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", không để các rào cản hành chính làm nghẽn dòng chảy phát triển kinh tế của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

TN (SHTT)