Xã hội
04/06/2025 10:54Chính thức đề nghị Bộ Công an điều tra vụ Công ty C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh
Sáng 4/6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến ký văn bản gửi Bộ Công an đề nghị điều tra và xử lý thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội tố cáo Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (Công ty C.P. Việt Nam) bán thịt lợn bệnh.
“Để kịp thời trấn an người tiêu dùng, đồng thời ngăn ngừa ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi sản xuất, cung ứng thịt gia súc, gia cầm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trân trọng đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm (nếu có)”, văn bản nêu rõ.

Kiểm tra thực tế: Chưa phát hiện thịt nhiễm bệnh, nhưng...
Vào ngày 30/5, một bài đăng trên mạng xã hội của tài khoản Jonny Lieu đã nhanh chóng lan truyền, tố cáo những sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo Công ty C.P. Việt Nam tại cửa hàng C.P. Fresh Shop Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Nội dung bài viết cho rằng, cửa hàng này "thường xuyên trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có mảnh heo lên mùi hôi thối" để bán ra thị trường. Đặc biệt, những mảnh thịt được mô tả là không đảm bảo cảm quan như nổi đốm đỏ, áp xe, mủ, hoặc đã cắt manh mún, bốc mùi hôi thối vẫn được đưa về cửa hàng để tiêu thụ.
Ngay sau khi thông tin xuất hiện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng địa phương kiểm tra. Tỉnh Sóc Trăng đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất tại địa điểm kinh doanh số 12 của Công ty C.P. Việt Nam tại Mỹ Xuyên.
Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, tại thời điểm đoàn có mặt, chưa phát hiện việc kinh doanh các sản phẩm heo, gà bị bệnh, có mùi hôi thối, hoặc hết hạn sử dụng như thông tin đã nêu. Tuy nhiên, cơ sở này đã vi phạm khi giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn sử dụng, chưa xuất trình giấy đăng ký kinh doanh và giấy xác nhận tập huấn an toàn thực phẩm.

Tiếp đó, vào ngày 31/5, đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục kiểm tra 3 địa điểm kinh doanh khác của công ty này trên địa bàn Sóc Trăng. Tương tự, tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện việc kinh doanh thịt heo, gà bệnh không an toàn thực phẩm hoặc hết hạn sử dụng. Dù vậy, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của 2 cơ sở (địa điểm kinh doanh số 21 và số 08) cũng đã hết hiệu lực.
Kết quả kiểm tra mẫu thịt lấy tại hệ thống cửa hàng của Công ty C.P. Việt Nam cho thấy âm tính với các bệnh dịch tả heo châu Phi, dịch tả heo cổ điển và tai xanh. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cũng đã có công văn đề nghị tỉnh Hậu Giang phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin và hình ảnh liên quan đến tình hình dịch bệnh tại địa phương này.
Vì sao phải nhờ Bộ Công an?
Dù các cuộc kiểm tra trực tiếp chưa phát hiện thịt bệnh tại chỗ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến vẫn chính thức ký công văn đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra. Động thái này cho thấy sự nghiêm trọng của vụ việc và mong muốn làm rõ triệt để các thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Việc Bộ Công an vào cuộc sẽ giúp xác minh, làm rõ các tố cáo một cách toàn diện hơn, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân nếu có sai phạm. Điều này không chỉ nhằm trấn an tâm lý người tiêu dùng mà còn để ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực tiềm tàng đến toàn bộ chuỗi sản xuất và cung ứng thịt gia súc, gia cầm trong nước.
PV (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Chủ tịch Taobao ngoại tình với người mẫu đắt giá 10.000 tỷ, chuyện bại lộ vì tiểu tam "không biết điều" (19/07)
-
Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt (19/07)
-
Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025” (18/07)
-
Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (18/07)
-
Sẽ ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia “Vietnam Today” vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 (18/07)
-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
Bài đọc nhiều




