Hệ thống pháp luật về giao thông đường bộ vừa ghi nhận một bước ngoặt quan trọng khi Chính phủ ban hành Nghị định 336/2025/NĐ-CP, thiết lập khung hình phạt mới nghiêm khắc hơn đối với các hành vi vi phạm hành chính.

Có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2026, nghị định 336 không chỉ tăng mức phạt tiền tối đa lên con số kỷ lục mà còn siết chặt quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải, nhằm thiết lập trật tự và sự minh bạch cho thị trường.

Điểm đáng chú ý nhất trong quy định mới là việc nâng mức phạt tiền tối đa lên đến 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đây được xem là biện pháp răn đe mạnh mẽ đối với những sai phạm quy mô lớn hoặc có tính chất nghiêm trọng. Song song đó, các hành vi vi phạm thường gặp trong kinh doanh vận tải hành khách cũng bị áp dụng những mức phạt cụ thể và khắt khe hơn.

01-1769915829-chinh-thuc-tang-manh-muc-phat-vi-pham-giao-thong-tu-thang-32026-nhung-thay-doi-tai-xe-can-luu-y.jpg
Nâng mức phạt tiền tối đa lên đến 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ảnh minh họa.

Đối với đội ngũ lái xe và các đơn vị kinh doanh vận tải theo tuyến cố định, hành vi tự ý thu tiền vé cao hơn giá niêm yết sẽ bị xử phạt tới 2 triệu đồng. Nghị định cũng chú trọng đến tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của người điều khiển phương tiện khi áp mức phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng nếu lái xe không mặc đồng phục hoặc không đeo thẻ tên theo đúng quy định của đơn vị.

Phân khúc kinh doanh taxi cũng nằm trong diện kiểm soát đặc biệt của Nghị định 336/2025. Các tài xế điều khiển xe không có đồng hồ tính tiền, hoặc có nhưng can thiệp vào thiết bị để điều chỉnh cước phí, cũng như không sử dụng phần mềm tính tiền đúng quy định, sẽ phải đối mặt với mức phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Quy định này nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của hành khách và ngăn chặn các hành vi gian lận cước phí vốn gây nhức nhối trong thời gian qua.

Một điểm mới mang tính nhân văn trong nghị định lần này là việc bảo vệ các đối tượng chính sách. Cụ thể, các đơn vị vận tải không thực hiện việc miễn giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng ưu tiên khác sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Mức phạt này cũng được áp dụng cho các lỗi như không hoàn tiền vé cho khách từ chối chuyến đi trước khi khởi hành, không dán phù hiệu đúng quy định, hoặc thiếu nhân sự giám sát hoạt động của lái xe và phương tiện trong quá trình vận hành.

Nghiêm trọng hơn, hành vi điều hành phương tiện mà không có giấy phép kinh doanh vận tải sẽ bị xử lý rất nặng với mức phạt lên đến 16 triệu đồng. Khung hình phạt từ 12 đến 16 triệu đồng cũng áp dụng cho việc lập điểm đón trả khách trái phép, thực hiện sai hình thức kinh doanh đã đăng ký, hoặc để các tổ chức, cá nhân không có giấy phép tham gia điều hành phương tiện và quyết định giá cước. Với những thay đổi căn bản này, Nghị định 336/2025 được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực và kỷ cương hơn cho hoạt động giao thông đường bộ ngay khi chính thức có hiệu lực vào đầu tháng 3 tới.

PTH (SHTT)