Khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đến gần, áp lực chọn ngành, chọn trường lại trở thành nỗi băn khoăn lớn với nhiều học sinh. Không ít thí sinh rơi vào trạng thái mơ hồ khi chưa xác định được bản thân thực sự yêu thích điều gì.

Đặng Trúc Gia Thảo - thủ khoa Đại học Kinh tế TPHCM năm 2025 - cho rằng việc chọn ngành học nên là sự kết hợp giữa sở thích và sở trường. Tuy nhiên, theo cô, sở thích vẫn nên chiếm tỷ lệ lớn hơn bởi đó là yếu tố quyết định khả năng gắn bó lâu dài với nghề nghiệp sau này.

Gia Thảo chia sẻ, nhiều học sinh thường rơi vào tình huống giỏi một lĩnh vực nhưng lại yêu thích một lĩnh vực khác. Trong khi đó, cũng có những bạn may mắn khi sở trường và đam mê song hành, giúp việc chọn ngành trở nên dễ dàng hơn. Với những người vẫn chưa thể xác định mình thực sự thích gì, cô cho rằng đây là điều khá phổ biến và không nên quá lo lắng.

Theo nữ thủ khoa, ngành học không chỉ gắn với quãng thời gian 4-5 năm đại học mà còn có thể trở thành công việc theo đuổi trong nhiều năm sau đó. Vì vậy, nếu thiếu sự yêu thích và hứng thú, rất khó duy trì năng lượng cũng như tinh thần làm việc tích cực trong thời gian dài.

14-1778731421-chon-nganh-khi-chua-biet-minh-thich-gi-dung-voi-hoang-mang-truoc-mua-thi
Tìm hiểu kỹ về những thách thức, cơ hội và thị trường để chọn ngành. ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, cô nhấn mạnh rằng “sở thích” không đơn thuần là những thú vui nhất thời như xem phim hay chơi game. Điều quan trọng là phải nhận ra mình thật sự bị thu hút bởi điều gì trong những hoạt động đó. Chẳng hạn, nếu một người thích khám phá cách xây dựng nội dung phim ảnh, tò mò về tâm lý nhân vật hoặc muốn thử tự tạo ra một bộ phim, đó có thể là dấu hiệu phù hợp với những ngành liên quan đến sản xuất phim hay truyền thông.

Với những bạn chưa thể nhận diện đam mê của bản thân, Gia Thảo gợi ý nên bắt đầu từ việc hiểu chính mình. Các bạn có thể nhìn lại những hoạt động từng tham gia để xem mình hứng thú với điều gì, cảm thấy phù hợp ở điểm nào, từ đó tìm mối liên hệ với các ngành nghề ngoài thực tế.

Cô cũng cho rằng học sinh nên dành thời gian nghiên cứu kỹ về ngành học thay vì chỉ nghe những nhận định bề nổi như “ngành hot”, “dễ kiếm tiền” hay “đang có xu hướng”. Trước khi quyết định, cần tìm hiểu cụ thể công việc thực tế của ngành, những thách thức, cơ hội phát triển cũng như khả năng gắn bó lâu dài của bản thân.

Chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân, Gia Thảo cho biết khi quyết định theo học ngành marketing, cô đã dành nhiều thời gian xem các video chia sẻ của anh chị đi trước, đọc thông tin trên các hội nhóm và tìm hiểu cụ thể về tính chất công việc trong ngành. Chính quá trình hình dung bản thân sẽ làm gì trong tương lai đã giúp cô xác định được liệu mình có thực sự phù hợp hay không.

Sau yếu tố sở thích, nữ thủ khoa cho rằng sở trường cũng đóng vai trò quan trọng. Mỗi người cần hiểu mình giỏi điều gì và có thể phát huy khả năng đó ra sao trong ngành nghề đã chọn. Theo cô, năng lực cùng sự bền bỉ mới là yếu tố quyết định khả năng thành công lâu dài.

Khép lại những chia sẻ của mình, Gia Thảo gửi lời động viên tới các thí sinh đang đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn nghề. Cô hy vọng các bạn sẽ dành đủ thời gian để lắng nghe bản thân, tham khảo thêm ý kiến từ thầy cô, người đi trước và mạnh dạn lựa chọn con đường phù hợp nhất với mình.

Thuỳ Dương (SHTT)