Tại buổi tiếp xúc cử tri ở TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tổng hợp kiến nghị về việc dạy các môn tích hợp, chuyển Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chiều 25/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Tổ đại biểu Quốc hội số 6, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Tổ đại biểu Quốc hội số 6 gồm ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XVI; ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Tại hội nghị, cử tri Phạm Thị Huệ, phường Bàn Cờ, nêu những băn khoăn liên quan đến việc triển khai các môn học tích hợp ở cấp THCS.

Theo bà Huệ, việc kết hợp Vật lý, Hóa học, Sinh học thành môn Khoa học tự nhiên, cũng như Lịch sử và Địa lý thành môn Lịch sử - Địa lý, vẫn mang tính “gộp môn” cơ học. Điều này khiến giáo viên có thể phải đảm nhận những nội dung nằm ngoài chuyên ngành được đào tạo, từ đó tiềm ẩn nguy cơ sai sót kiến thức và khó tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Cử tri đồng thời đề nghị chú trọng hơn đến giáo dục nhân cách và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trong chương trình học.

Trước những kiến nghị này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổng hợp bằng văn bản để chuyển đến Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết.

25-1790340379-chu-tich-quoc-hoi-yeu-cau-chuyen-kien-nghi-ve-viec-gop-mon-den-bo-gddt
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với cử tri.

Ngoài vấn đề giáo dục, cử tri Hoàng Thị Lợi, phường Sài Gòn, đánh giá cao hoạt động lập pháp của Quốc hội nhưng bày tỏ băn khoăn về việc một số luật mới ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung. Cử tri đề nghị việc xây dựng luật cần được xem xét toàn diện hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Cử tri này cũng kiến nghị quá trình quy hoạch đô thị cần quan tâm đến việc bảo tồn những giá trị, nét đặc trưng văn hóa lâu đời.

Trong khi đó, cử tri Lê Thị Yến Nhi, phường Bến Thành, đề cập việc phân cấp, phân quyền cho địa phương khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp. Theo bà, việc giao thêm thẩm quyền cần đi kèm nguồn lực và trách nhiệm tương ứng, đồng thời hiệu quả mô hình cần được đánh giá từ góc nhìn thực tế của người dân, thay vì chỉ dựa vào báo cáo hành chính.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò của TPHCM đối với nền kinh tế quốc gia. Theo ông, thành phố là một đô thị đặc biệt, thời gian qua đóng góp 24% tổng GDP và khoảng 30% thu ngân sách cả nước, trong khi thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức chung.

Trong 8 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của thành phố chưa đạt mức 2 con số nhưng là kết quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu rất cao.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá tích cực việc TPHCM đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Theo báo cáo của thành phố, tỷ lệ giải ngân hiện đạt khoảng 70% và dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 9, cao hơn mức bình quân cả nước là 52%.

Theo Chủ tịch Quốc hội, TPHCM vẫn còn nhiều dư địa để phát triển và cần thúc đẩy tăng trưởng mạnh hơn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Ông lưu ý thành phố cần đi đầu trong triển khai các nghị quyết chuyên đề về phát triển, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ cũng được nhấn mạnh là những lĩnh vực cần tập trung.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý TPHCM tiếp tục quan tâm đến các vấn đề chống ngập, giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường.

Đối với môi trường, ông cho rằng cần phát huy sự tham gia của hơn 10 triệu người dân thành phố, từ việc giữ gìn nhà ở, bếp đến xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Sự chung tay của người dân được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực này.

Liên quan đến kiến nghị về chất lượng xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội khóa XV đã dành nhiều nguồn lực cho công tác lập pháp.

Theo ông, tại Kỳ họp thứ 8 và thứ 9, Quốc hội đã thông qua 39 luật; Kỳ họp thứ 10 thông qua 51 luật. Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, dù thường tập trung vào công tác nhân sự, Quốc hội đã xây dựng 9 luật chỉ trong 2 ngày.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng thời gian tới cần tiếp tục xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình đưa luật vào thực tế, nhất là ở khâu ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn, nhằm bảo đảm các quy định sau khi được thông qua đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Đối với kiến nghị về giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở và đánh giá hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, ông cho biết Quốc hội đã ban hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, dự kiến tiếp tục được xem xét, hoàn thiện để thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc này nhằm cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân giám sát, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, lấy người dân làm trung tâm trong giải quyết các vấn đề ở cơ sở. Vai trò của Ban giám sát đầu tư cộng đồng và Ban Thanh tra nhân dân cũng được đề nghị tăng cường.

Ông yêu cầu Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phân loại, tổng hợp các kiến nghị theo từng cấp có thẩm quyền. Những vấn đề thuộc cấp phường cần được xử lý ngay sau hội nghị; nội dung thuộc thẩm quyền thành phố do lãnh đạo thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết.

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, gồm Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, các kiến nghị sẽ được tổng hợp để báo cáo tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TPHCM tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2026, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2 con số và hoàn thành, vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

QT (SHTT)