Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Chuyển biến tích cực từ cụ ông quê Hải Dương từng xét nghiệm 14 lần mới phát hiện Covid-19

Dù vẫn được nhận định là trong tình trạng rất nặng, nhưng các bác sĩ cho biết tình trạng phổi của bệnh nhân đã được cải thiện rõ rệt.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 4 bệnh nhân trong tình trạng nặng (1 ca thở máy không xâm nhập) và nguy kịch (3 ca thở máy xâm nhập và hồi sức tích cực). Ngoài ra, còn có 8 trường hợp tiên lượng nặng (4 ca) và nặng (4 ca ngửi oxy).

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang điều trị cho 19 bệnh nhân COVID-19. BS. Phạm Văn Phúc, Khoa Điều trị tích cực, cho biết Bệnh nhân 1045 - cụ ông 72 tuổi quê Hải Dương - đang có chuyển biến tích cực sau 8 ngày điều trị, thở máy xâm nhập.

Dù vẫn được nhận định là trong tình trạng rất nặng, nhưng các bác sĩ cho biết tình trạng phổi của bệnh nhân đã được cải thiện rõ rệt. Hiện tại, ông chỉ cần hỗ trợ thở máy ở mức thấp. Để bệnh nhân hợp tác điều trị, các bác sĩ cố gắng động viên, trò chuyện với cụ ông này và cho bệnh nhân tập cai thở máy. Tuy nhiên, đây là vấn đề không hề dễ dàng bởi bệnh nhân đã cao tuổi và có nhiều bệnh nền.

Chuyển biến tích cực từ cụ ông quê Hải Dương từng xét nghiệm 14 lần mới phát hiện Covid-19
Bác sỹ thực hiện lọc máu liên tục cho bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. (Ảnh: TTXVN)

Cụ ông có nhiều bệnh lý nền như phì đại tiền liệt tuyến và thoát vị cột sống cổ, trước đó từng nhập viện điều trị khoảng 1 tháng bệnh phì đại tiền liệt tuyến. Đây cũng là bệnh nhân từng trải qua 14 lần xét nghiệm tại nhiều cơ quan y tế mới phát hiện ra mắc COVID-19 và có yếu tố dịch tễ rất phức tạp. Phổi bệnh nhân từng tổn thương nặng, ngoài ra còn có tình trạng bội nhiễm các vi khuẩn khác ngoài SARS-CoV-2.

Trường hợp nặng còn lại đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực là Bệnh nhân 793 (nam, 58 tuổi, ở Bắc Giang) hiện bệnh nhân đáp ứng điều trị tốt, được rút ECMO (tim phổi nhân tạo) và ống thở máy đã sang ngày thứ 6 để thở oxy kính, sinh hoạt bình thường.

Đây là bệnh nhân từng rơi vào tình trạng lâm sàng rất nặng, có những lúc các bác sĩ phải tối đa tất cả những hỗ trợ về ECMO và thở máy. Bệnh nhân vừa nhận kết quả dương tính trở lại trong quá trình điều trị.

HP (Nguoiduatin.vn)