-
Hé lộ nguyên nhân khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người bị thương trong hầm tàu hàng ở Khánh Hòa -
Nghịch lý Gen Z: Bằng giỏi vẫn khó tìm việc, vì sao? -
Chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng về nhân sự lãnh đạo các tỉnh, thành sau bầu cử -
Nghi vấn "rạn nứt" giữa cầu thủ Lý Đức và hot girl bắn súng Phí Thanh Thảo -
Giám đốc Chống khủng bố Mỹ từ chức để phản đối chiến sự Iran -
Nữ sinh ở Hưng Yên nhập viện sau khi uống thuốc trừ sâu, gia đình tiết lộ câu chuyện phía sau -
Người đàn ông mù bán tăm dạo 34 năm, gom tiền xây nhà 5 tỷ tặng vợ, bất ngờ trước thu nhập mỗi ngày -
Cuba phát tín hiệu "mở cửa" với doanh nghiệp Mỹ: Xóa bỏ rào cản, trải thảm đỏ đón nhà đầu tư quốc tế -
Đón "tin vui" từ 1/7: Mẹ sinh con thứ 2 được nghỉ 7 tháng, cha có thêm thời gian "vàng" chăm sóc gia đình -
Góc khuất Showbiz Việt: Khi lòng tin đặt sai chỗ và những vụ trộm tài sản chấn động từ chính trợ lý thân cận
Xã hội
09/12/2020 18:07Chuyên gia khí tượng nói về thời gian có rét đậm, rét hại ở miền Bắc
Thông tin về mùa Đông năm nay, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) cho biết, hiện tại xu thế nhiệt độ mặt nước biển trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục lạnh đi và hiện tượng La Nina đã xuất hiện.
Dự báo hiện tượng La Nina sẽ tiếp tục duy trì từ nay cho tới những tháng nửa đầu năm 2021.
Theo nhận định mới nhất của Trung tâm thì mùa Đông năm 2020-2021 nhiệt độ trung bình tại các tỉnh miền Bắc có khả năng xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình nhiều năm.
“Như vậy có thể nói rằng mùa Đông năm nay sẽ lạnh hơn so với năm 2019”, ông Hoà nói.
Các đợt rét đậm, rét hại có xu hướng xuất hiện trong khoảng tuần tháng 12/2020 đến tháng 2/2021, và không ngoại trừ có những đợt kéo dài 7-10 ngày, dài hơn so với những đợt rét đậm trong mùa Đông năm ngoái.
Trả lời câu hỏi dự kiến có bao nhiêu đợt rét trong mùa Đông này, ông Hoà cho hay, dự báo hạn dài cũng như dự báo mùa có sai số khá lớn, chỉ đạt mức độ chính xác khoảng 65-70% đối với dự báo tháng, và khoảng 60-65% đối với dự báo mùa đến 6 tháng.
Dự báo mùa thường mang tính định hướng chung cho cả mùa, còn cụ thể hơn có thể là dự báo tháng và chi tiết hơn là dự báo trước 10 ngày.
Do vậy những hiện tượng thời tiết bất thường như rét đậm, rét hại chỉ dự báo trước được trong khoảng 10 ngày. Còn dự báo, cảnh báo tuyết cũng như các giá trị nhiệt độ cực đoan như tháng 1/2016 chỉ có thể dự báo trước được trong khoảng 5 ngày, thậm chí thời gian ngắn hơn khoảng 1-3 ngày.
Để có những thông tin chính xác hơn, điều cần thiết phải liên tục cập nhật các bản tin dự báo thời tiết từ 5-10 ngày, dự báo tháng và được thông tin rộng rãi trên website của Trung tâm.
Cũng theo ông Hoà, trong các đợt rét đậm, rét hại, người dân ở các tỉnh Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng hiện tượng băng giá, sương muối có nguy cơ cao xảy ra. Ngoài ra cần có những biện pháp đảm bảo giữ ấm cho cơ thể người cũng như vật nuôi và cây trồng, tránh những thiệt hại đáng tiếc.
HP (Nguoiduatin.vn)
- Giấc ngủ – “chìa khóa vàng” quyết định chiều cao của trẻ (10:20)
- AFC xác nhận ĐT Việt Nam dự Asian Cup 2027 (10:17)
- Lĩnh án tù vì rủ rê thiếu niên hàng xóm dàn cảnh cướp lại điện thoại đã cầm cố (10:07)
- Hé lộ nguyên nhân khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người bị thương trong hầm tàu hàng ở Khánh Hòa (10:06)
- Nghịch lý Gen Z: Bằng giỏi vẫn khó tìm việc, vì sao? (32 phút trước)
- Giá vàng thế giới suy yếu, giằng co trước biến động địa chính trị và chính sách lãi suất (34 phút trước)
- Tóc Tiên quyến rũ khó rời mắt trong loạt ảnh khoe sắc vóc ấn tượng (37 phút trước)
- Honda CR-V bản xăng chính thức ra mắt tại Việt Nam: Bổ sung nhiều công nghệ an toàn, giá biến động nhẹ (43 phút trước)
- Mỹ tung "siêu bom" phá hầm ngầm 2,3 tấn tập kích các điểm phóng tên lửa của Iran (45 phút trước)
- Chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng về nhân sự lãnh đạo các tỉnh, thành sau bầu cử (48 phút trước)