-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Xã hội
27/02/2026 13:55Cô giáo bắt học sinh liếm đất rồi xin lỗi: Liệu đây có phải căn cứ miễn trừ trách nhiệm pháp lý?
Dư luận tại Phú Thọ đang xôn xao trước thông tin một giáo viên tiểu học tại Phúc Yên yêu cầu học sinh trong lớp thực hiện hành vi liếm đất như một biện pháp kỷ luật. Theo phản ánh, do quá sợ hãi, phần lớn học sinh đã phải cúi sát mặt đất để thực hiện yêu cầu này.
Ngay sau khi thông tin kèm hình ảnh được đăng tải trên Facebook, vụ việc đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ gay gắt, cho rằng hành vi này đi ngược lại các chuẩn mực sư phạm và gây tổn thương tâm lý sâu sắc.
Trước những thông tin đó, lãnh đạo địa phương cho biết các cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh. Dù giáo viên chủ nhiệm được cho là đã xin lỗi, nhưng làn sóng phản đối từ phụ huynh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phân tích dưới góc độ tâm lý, trao đổi với Dân Việt, Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Chuyên gia tâm lý học đường, nhận định nếu sự việc bắt trẻ liếm đất là xác thực thì đây là vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh: “Đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, đồng thời có dấu hiệu ngược đãi trẻ em dưới góc nhìn của tâm lý học và pháp luật về bảo vệ trẻ em”.
Tiến sĩ Việt Anh phân tích thêm, việc ép trẻ thực hiện hành động này sẽ tạo ra sự xấu hổ cưỡng ép (toxic shame). Hệ quả là trẻ không chỉ sợ hãi giáo viên mà còn sợ hãi môi trường học đường, làm tan vỡ niềm tin - nền móng của giáo dục.
Không chỉ gây hại về tâm lý, hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe cực lớn do đất cát chứa nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng. Chuyên gia khẳng định: “Trong khoa học giáo dục hiện đại, bất kỳ hình thức kỷ luật nào gây nguy cơ tổn hại thể chất đều bị xem là vượt ngưỡng cho phép”.

Đồng quan điểm, Thạc sĩ, Luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM) khẳng định hành vi này không thể được coi là biện pháp giáo dục. Luật sư cho rằng: “Việc giáo viên lên tiếng xin lỗi và nói rằng "vì thương học sinh" không phải là căn cứ để miễn trừ trách nhiệm pháp lý”.
Luật sư Hoàng Hà đề xuất Nhà trường và Phòng Văn hóa - Xã hội địa phương cần đình chỉ công tác giáo viên để điều tra. Nếu có dấu hiệu lệch lạc hành vi, cần sự can thiệp của cơ quan tư pháp để đảm bảo môi trường học đường an toàn.
Việc xác minh minh bạch từ cơ quan chức năng là yêu cầu cấp thiết lúc này. Giáo dục hiện đại cần dựa trên sự tôn trọng và phương pháp khoa học, bởi như Tiến sĩ Việt Anh chia sẻ: “Giáo dục là kiến tạo nhân cách trong một môi trường an toàn và nhân văn”.
- Bên trong ngôi làng gần 10 triệu USD của "tỷ phú YouTube" tại châu Phi (36 phút trước)
- Trung Quốc khai trừ Đảng hai tướng cấp cao (48 phút trước)
- Nga lên tiếng sau cuộc tập kích UAV lớn chưa từng có nhằm vào Moscow giữa kỳ bầu cử (1 giờ trước)
- Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (1 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ thiếu sách giáo khoa, báo cáo trước 10/10 (1 giờ trước)
- Ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (1 giờ trước)
- Quốc lộ 1 qua Thanh Hóa vẫn còn 4 điểm ngập, có nơi sâu 12 cm (2 giờ trước)
- Kết quả ĐT nữ Việt Nam 0-0 ĐT nữ Thái Lan: ĐT nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết (2 giờ trước)
- Bắt đầu xét xử vụ giết hại, phân xác người mẫu nổi tiếng gây rúng động dư luận (3 giờ trước)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (3 giờ trước)