Liên quan đến vụ việc cấp 5 giấy xác nhận tình trạng độc thân cho bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái gây ồn ào suốt thời gian qua, Sở Tư pháp TPHCM đã có báo cáo Bộ Tư pháp.

Theo thông tin riêng của phóng viên Dân trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Văn Vũ vừa ký văn bản gửi Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp), báo cáo liên quan đến vụ việc gây nhiều tranh cãi trong dư luận về việc ông Chiêm Quốc Thái – bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng tại TP.HCM – được cấp nhiều giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trong báo cáo này, Sở Tư pháp TP.HCM không nêu rõ quan điểm đánh giá, mà đính kèm toàn bộ hồ sơ, văn bản xử lý của UBND phường Thạnh Mỹ Lợi và UBND TP Thủ Đức (trước đây) để Cục Hành chính tư pháp theo dõi, nắm bắt diễn biến vụ việc.

chiem-quoc-thai-1764933920604_11zon
Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (trái) và bác sĩ Chiêm Quốc Thái bên lề một phiên tòa năm 2019

Theo kết luận giải quyết tố cáo số 485/2022 do Chủ tịch UBND TP Thủ Đức ban hành, ông Chiêm Quốc Thái chưa từng trực tiếp đến làm thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân tại UBND phường Thạnh Mỹ Lợi.

Cụ thể, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đầu tiên được phường Thạnh Mỹ Lợi cấp cho ông Thái vào ngày 4/8/2011 (số 114/UBND-XN), phục vụ mục đích đăng ký kết hôn với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (sinh năm 1978, đang sinh sống tại Hoa Kỳ). Người đứng ra làm thủ tục khi đó khai là cháu của ông Thái, tên Lương Thị Cẩm Dung.

Lần cấp thứ hai diễn ra ngày 8/12/2011 (số 212/UBND-XN), với mục đích bổ sung hồ sơ nhà đất. Người thực hiện thủ tục thay là Lương Thị Cẩm Dung, lần này khai có quan hệ là em ruột.

Đến ngày 14/3/2013, UBND phường tiếp tục cấp giấy xác nhận lần thứ ba (số 35/UBND-XN), phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ nhà đất. Người đi làm thủ tục thay là ông Lê Thanh Sơn, khai có quan hệ là cháu của ông Thái.

Giấy xác nhận lần thứ tư được cấp ngày 9/12/2013 (số 240/UBND-XN), người nộp hồ sơ thay là ông Chiêm Lộc, cha ruột của ông Thái, với mục đích bổ túc giấy tờ nhà đất.

Tiếp đó, ngày 29/7/2015, phường Thạnh Mỹ Lợi cấp giấy xác nhận lần thứ năm (số 182/UBND-XN), người thực hiện thủ tục là bà Lê Thị Thu Hồng theo ủy quyền, tiếp tục nhằm hoàn thiện hồ sơ bất động sản.

Lần cấp thứ sáu diễn ra ngày 11/1/2016 (số 04/UBND-XN), người đi làm thủ tục thay là ông Chiêm Quốc Cường, anh ruột của ông Thái, với cùng mục đích liên quan đến nhà đất.

Theo kết luận của UBND TP Thủ Đức, trong suốt giai đoạn từ khi các giấy xác nhận trên được cấp đến trước năm 2020, UBND phường Thạnh Mỹ Lợi không tiếp nhận bất kỳ phản ánh hay khiếu nại nào liên quan đến nội dung các giấy tờ này.

Đến năm 2020, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc đã gửi đơn đề nghị UBND phường Thạnh Mỹ Lợi thu hồi 5 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã cấp cho ông Thái, gồm các số: 212, 35, 240, 182 và 04.

Kết luận số 485/2022 cũng chỉ ra rằng hồ sơ xin cấp các giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên không đầy đủ theo quy định, thiếu nhiều giấy tờ bắt buộc như giấy ủy quyền, bản sao giấy tờ tùy thân, hộ khẩu và giấy cam kết. Điều này cho thấy cán bộ và lãnh đạo UBND phường Thạnh Mỹ Lợi đã chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, dẫn đến việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ chưa bảo đảm đúng quy định.

Tuy vậy, UBND TP Thủ Đức cho rằng tại thời điểm cấp các giấy xác nhận, nội dung ghi nhận về tình trạng hôn nhân của ông Chiêm Quốc Thái phù hợp với dữ liệu hộ tịch lưu trữ tại phường và không có sự thay đổi cho đến trước năm 2020.

ba-vu-thuy-hong-ngoc-va-ong-chiem-quoc-thai-1764934077223_11zon
Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc và bác sĩ Chiêm Quốc Thái thuở còn mặn nồng bên nhau

Đến tháng 12/2021, trong quá trình xác minh đơn tố cáo, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc mới cung cấp giấy xác nhận số 208/2015 do Sở Tư pháp TP.HCM cấp, thể hiện việc ghi chú kết hôn đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài. Theo tài liệu này, ông Thái và bà Ngọc đã đăng ký kết hôn ngày 2/9/2011 tại bang Nevada, quận Clark (Hoa Kỳ).

Kết luận cũng nêu rõ, dù biết mình đang trong quan hệ hôn nhân hợp pháp với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, ông Chiêm Quốc Thái vẫn nhiều lần thông qua người đại diện để xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với nội dung độc thân nhằm phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ nhà đất.

Sau khi được cấp, các giấy xác nhận này đã được ông Thái sử dụng trong các giao dịch liên quan đến bất động sản. UBND TP Thủ Đức nhận định hành vi trên có dấu hiệu gian dối, không phù hợp với tình trạng hôn nhân thực tế và vi phạm quy định tại Điều 12 Luật Hộ tịch năm 2014.

Tại thời điểm ban hành kết luận, UBND TP Thủ Đức cho biết vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Min Min (SHTT)