Ngày 12/8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh vụ drone xuất hiện gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, gây gián đoạn hoạt động cất, hạ cánh của nhiều chuyến bay.

Sự việc xảy ra tối 11/8, khi liên tiếp có các tổ lái thông báo phát hiện thiết bị được cho là drone trong khu vực lân cận sân bay.

Cụ thể, khoảng 17h34, tổ lái chuyến bay VJ601 từ Cam Ranh về TP.HCM thông báo phát hiện một drone ở độ cao khoảng 3.000 feet, tương đương 900m. Máy bay sau đó hạ cánh xuống đường băng 25L lúc 17h38.

Đến 18h14, một máy bay Boeing 777 vừa cất cánh từ đường băng 25L tiếp tục ghi nhận drone ở phía bên phải tàu bay. Thời điểm này, máy bay đang ở độ cao khoảng 1.800 feet, tương đương 550m, và thiết bị được thông báo cách tàu bay khoảng 500m.

12-1786517807-co-quan-chuc-nang-vao-cuoc-vu-drone-xuat-hien-2-lan-gay-gian-doan-hoat-dong-bay-tai-tan-son-nhat
Ảnh minh họa.

Trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không, các đơn vị tại Tân Sơn Nhất lập tức kích hoạt phương án ứng phó với tình huống drone vi phạm tĩnh không.

Đến 18h28, Đài chỉ huy thông báo tạm dừng các chuyến bay đi, đến. Khi đó, có 7 chuyến bay đi đang chờ cất cánh. Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), từ 18h14 đến 19h14, các chuyến bay đi phải tạm dừng cất cánh, trong khi các chuyến bay đến được điều hành bay chờ phù hợp với tình hình thực tế.

Sau quá trình kiểm tra, đến 19h16, hoạt động khai thác đường cất, hạ cánh được đưa trở lại bình thường.

Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại tại đó. Khoảng 19h34, Đài chỉ huy tiếp tục nhận thông tin drone xuất hiện ở hướng Tây - Tây Nam sân bay. Các đơn vị một lần nữa phải kích hoạt phương án ứng phó và đình chỉ hoạt động cất, hạ cánh để bảo đảm an toàn.

Việc hai lần hạn chế khai thác trong buổi tối đã ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay đi và đến Tân Sơn Nhất. VATM cho biết sơ bộ có hàng chục chuyến bay bị tác động trong thời gian sân bay tạm thời hạn chế cất, hạ cánh.

Song song với việc xử lý tình huống tại sân bay, các đơn vị liên quan cũng triển khai phương án điều phối luồng không lưu, chủ động điều tiết các chuyến bay dự kiến khai thác tại Tân Sơn Nhất nhằm hạn chế ảnh hưởng dây chuyền đến mạng đường bay.

Đến 20h34 ngày 11/8, hoạt động cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được khôi phục bình thường.

Hiện ACV phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

PN (SHTT)