Xã hội

Công an thông tin hai người ngạt khí khi vệ sinh bồn chứa xăng dầu

Qua sự cố hai người bị ngạt khí ở Hậu Giang, cơ quan chức năng khuyến cáo các cửa hàng xăng dầu trước khi làm vệ sinh cần bơm đầy nước vào bồn chứa, sau đó xả hết nước ra ngoài hoặc dùng quạt hút khí độc ra ngoài; quá trình vệ sinh phải trang bị đồ bảo hộ…

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 25 phút ngày 17/2, tại Cửa hàng xăng dầu số 15, Phường 1, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, anh V.T.T (nhân viên cửa hàng) xuống bồn chứa xăng (dung tích khoảng 20m3, đặt âm dưới lòng đất) để làm vệ sinh.

Khi vừa xuống tới đáy bồn xăng, anh V.T.T lập tức bị ngạt khí (hỗn hợp khí xăng dầu) bất tỉnh. Thấy vậy, anh N.T.T di chuyển xuống bồn để đưa anh V.T.T lên nhưng cũng bị ngất theo.

Công an thông tin hai người ngạt khí khi vệ sinh bồn chứa xăng dầu
Bồn chứa xăng, nơi xảy ra tai nạn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hậu Giang đã nhanh chóng điều 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chữa cháy và 1 xe chỉ huy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Nhận định tình huống ngạt khí trong bồn xăng nên lực lượng cứu nạn, cứu hộ liền bơm 4 bình khí oxy vào bồn chứa để làm giảm nồng độ khí độc. Sau đó, mang mặt nạ phòng độc xuống bồn khẩn trương đưa nạn nhân ra ngoài, đồng thời gọi điện cho bệnh viện đến tiếp ứng.

Sau 1 phút, anh N.T.T được đưa lên trên nhưng đã ngừng thở và được sơ cứu, chuyển đến bệnh viện. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục đưa anh V.T.T ra khỏi bồn chứa.

Anh V.T.T cũng có dấu hiệu ngừng thở, cắn lưỡi. Lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu như hà hơi thổi ngạt, chèn khăn vào miệng để phòng cắn lưỡi, tiếp oxy… Sau đó, anh V.T.T đã thở lại và được bàn giao cho nhân viên y tế để chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Đến sáng 18/2, sức khỏe của hai nạn nhân ổn định và được xuất viện.

Công an thông tin hai người ngạt khí khi vệ sinh bồn chứa xăng dầu - 1
Lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu nạn nhân.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hậu Giang khuyến cáo các cửa hàng xăng dầu trước khi làm vệ sinh cần bơm đầy nước vào bồn chứa, sau đó xả hết nước ra ngoài hoặc dùng quạt hút để đẩy khí độc ra ngoài.

Quá trình vệ sinh phải trang bị quần áo bảo hộ, mặt nạ lọc độc và có sự giám sát 24/24 đối với nhân viên làm vệ sinh… để tránh trường hợp tương tự xảy ra.

Theo Cảnh Kỳ (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/cong-an-thong-tin-hai-nguoi-ngat-khi-khi-ve-sinh-bon-chua-xang-dau-post1511245.tpo