-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
Xã hội
19/06/2025 10:51Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết được đề nghị giảm 13 - 14 năm tù
3 anh em ông Trịnh Văn Quyết được giảm án
Sáng 19/6, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết án từ 7 - 8 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối với tội "Thao túng thị trường chứng khoán", Viện kiểm sát đề nghị xử phạt ông Quyết 4 tỷ đồng.
Trước đó, cấp sơ thẩm tuyên ông Trịnh Văn Quyết 18 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Hình phạt tổng cộng 21 năm tù. Như vậy, so với mức án sơ thẩm, tại phiên phúc thẩm, Viện kiểm sát đã đề nghị giảm án phạt tù rất sâu cho bị cáo Trịnh Văn Quyết.

Nêu quan điểm luận tội, Viện kiểm sát cho rằng bị cáo Quyết có nhiều tình tiết mới, đã khắc phục xong toàn bộ hậu quả gần 2.500 tỷ đồng.
Xét kháng cáo, HĐXX đánh giá, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC khi làm chủ doanh nghiệp, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, do đó, cần áp dụng hình phạt nhẹ hơn để bị cáo tiếp tục có cơ hội được cống hiến.
Cùng với giảm án, Viện kiểm sát cũng đề nghị cấp phúc thẩm gỡ toàn bộ lệnh kê biên các tài sản của bị cáo.
Đối với bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em ruột ông Quyết), Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; phạt 3,5 tỷ đồng tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Trước đó, cấp sơ thẩm từng tuyên cáo Trịnh Thị Minh Huế tổng 14 năm tù cho hai tội danh.
Tương tự, bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ông Quyết) được Viện kiểm sát nghị từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và phạt 3 tỷ đồng tội "Thao túng thị trường chứng khoán. Cấp sơ thẩm tuyên Nga tổng mức án 8 năm tù.

Nộp thêm tiền đề phòng cho việc được thay đổi từ phạt tù sang phạt tiền
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trong phiên phúc thẩm bị cáo Trịnh Văn Quyết xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Tại tòa luật sư của ông cho biết, trong sáng 18/6 gia đình đã nộp thêm 24,5 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng. Mục đích của việc nộp thêm tiền nhằm bảo đảm cho nghĩa vụ nộp tiền phạt trong trường hợp ông Quyết và các bị cáo được tòa chấp nhận chuyển từ hình phạt tù sang phạt tiền với tội thao túng thị trường chứng khoán.
Luật sư dẫn lại công bố của chủ tọa tại phiên xét xử hôm 17/6, cho thấy ông Quyết đã khắc phục toàn bộ thiệt hại gần 2.500 tỷ đồng, hiện đã nộp thừa hơn 20 tỷ đồng. Số tiền này, gia đình ông Quyết có nguyện vọng dùng để nộp phạt nếu ông Quyết được chuyển hình phạt.
Trường hợp nộp phạt cho ông Quyết mà vẫn còn thừa, số tiền còn lại sẽ nộp phạt cho các bị cáo khác nếu cũng được tòa chấp nhận chuyển từ phạt tù sang phạt tiền. Nếu nộp phạt hết mà vẫn thừa, gia đình đề nghị sung công quỹ Nhà nước.
Trường hợp số tiền hơn 20 tỷ đồng nêu trên không đủ để nộp phạt, gia đình ông Quyết sẽ dùng khoản tiền 24,5 tỷ đồng vừa nộp thêm để thực hiện nghĩa vụ.

Hồ sơ vụ án quy kết, từ tháng 5/2017 - 1/2022, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái Huế và Nga, cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.
Các bị cáo sau đó thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu là AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi giá cổ phiếu tăng, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS), các công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn FLC và người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, để thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, qua đó nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.
Khi tuyên án, cấp sơ thẩm đánh giá cựu Chủ tịch FLC là người chỉ đạo mua công ty Faros; nâng khống vốn; niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán bán thu lời bất chính.
Bên cạnh đó, ông Quyết cũng chỉ đạo thuộc cấp mượn Chứng minh nhân dân để mở tài khoản chứng khoán; chỉ đạo đặt lệnh mua bán tạo cung cầu giả, thổi giá lên cao chiếm đoạt tiền nhà đầu tư.
Các bị cáo Trịnh Thị Minh Huế; Trịnh Thị Thúy Nga; Hương Trần Kiều Dung, giữ vài trò giúp sức. Trong đó, Huế là người thực hành phạm tội tích cực nhất, giúp anh trai hưởng lợi bất chính.
Theo Hoàng An (Tiền Phong)








- Xe máy va chạm xe chở phạm nhân, 1 người tử vong (15:45)
- Sau khi uống rượu bia, nếu thấy 8 dấu hiệu này hãy đi khám ngay lập tức (15:44)
- "Mưa đỏ" thu 600 tỷ đồng sau 3 tuần (15:40)
- Chèn nguyên liệu bên ngoài vào hơn 6.000 lượng vàng SJC: Có dấu hiệu lừa dối khách hàng, buôn lậu? (15:30)
- U23 Việt Nam chạy đà ổn, đủ sức đòi lại HCV SEA Games? (15:15)
- Tăng giá điện, cần tham vấn rộng rãi để xác định "mức chịu đựng" của người dân (15:14)
- Điều ít biết về Charlie Kirk, đồng minh vừa bị ám sát của ông Trump (15:09)
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh vắng mặt, Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND (54 phút trước)
- Huỷ đơn tiền triệu vì nghe phí ship 40k: Shop EQ thấp hay khách ngang ngược? (55 phút trước)
- Giá xăng quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp (1 giờ trước)




