UBND TP Đà Nẵng vừa gửi báo cáo lên Thủ tướng, đề nghị Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí nhằm khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua và đầu tư các công trình phòng chống thiên tai. Tổng mức đề xuất lên tới 4.300 tỉ đồng, dự kiến dùng để xây dựng hạ tầng và các khu tái định cư cho người dân vùng rủi ro.
04-1764816546-da-nang-kien-nghi-trung-uong-ho-tro-4300-ti-dong-de-ung-pho-thien-tai.jpg
Ảnh hưởng của mưa lũ, Đà Nẵng chịu thiệt hại nặng nề. Ảnh: D.B/Dân Việt.

Theo kiến nghị, thành phố ưu tiên rót vốn cho những dự án đang cấp bách, gồm: chống sạt lở bờ biển Hội An dài 5 km với tổng kinh phí 1.500 tỉ đồng; xử lý xói lở khẩn cấp tại bờ biển thôn Trung Phường (xã Duy Nghĩa) dài 1 km với kinh phí khoảng 200 tỉ đồng; và khắc phục hàng loạt điểm sạt lở nghiêm trọng dọc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn với nhu cầu vốn 800 tỉ đồng.

Ngoài việc xử lý sạt lở, Đà Nẵng cũng lên kế hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu và các khu tái định cư tập trung nhằm di dời người dân ra khỏi vùng thiên tai. Riêng tại đồng bằng và trung du, thành phố dự kiến xây dựng 94 khu tái định cư cho khoảng 1.665 hộ, tổng vốn 1.200 tỉ đồng. Ở miền núi, sẽ hình thành 52 khu tái định cư khác để bố trí cho khoảng 1.682 hộ, với mức đầu tư 600 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, sau vụ sạt lở bất thường xảy ra trong điều kiện thời tiết nắng ráo, thành phố cho biết sẽ mời các nhà khoa học đến khảo sát để tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất giải pháp.

Theo báo cáo, đợt mưa lũ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 đã gây thiệt hại ước tính khoảng 1.300 tỉ đồng. Toàn thành phố có 78 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hơn 540 căn khác bị hư hỏng. Nhiều khu vực ven biển tại phường Hội An Tây và Hội An Đông bị sạt lở; bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa) bị cuốn trôi bốn đoạn dài tổng cộng 75 m. Ở vùng núi, hàng loạt tuyến giao thông trọng yếu cũng bị tàn phá nặng.

PN (SHTT)