Do mâu thuẫn cá nhân, một phụ nữ ở Thanh Hóa đã đăng tải nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm, hạ uy tín người khác trên Facebook. Sau khi được cơ quan công an làm rõ, người này đã gỡ bài, đăng nội dung đính chính và bị xử phạt 12,5 triệu đồng.

Sáng 1/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an xã Trung Chính vừa phát hiện tài khoản Facebook "Thanh Xuân" do chị N.T.X. (34 tuổi, trú tại thôn Cầu Quan, xã Trung Chính) sử dụng có hành vi đăng tải nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Trung Chính tiến hành xác minh, làm việc với những người liên quan để làm rõ nội dung đăng tải cũng như hành vi vi phạm.

01-1790824375-dang-bai-xuc-pham-nguoi-khac-tren-facebook-phu-nu-o-thanh-hoa-bi-phat-125-trieu-dong
Công an làm việc với chị N.T.X. - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Tại cơ quan công an, chị N.T.X. thừa nhận do phát sinh mâu thuẫn cá nhân với chị T.T.N., cùng trú tại xã Trung Chính, nên đã đăng bài viết có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm, hạ uy tín và danh dự của chị N.

Sau khi được cơ quan công an giải thích về hành vi của mình, chị N.T.X. nhận thức được vi phạm, chủ động gỡ bỏ bài viết, đăng nội dung đính chính và cam kết không tái phạm.

Căn cứ hành vi vi phạm và các quy định của pháp luật, Công an xã Trung Chính đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.X. số tiền 12,5 triệu đồng.

Hành vi bị xử phạt là lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc kịp thời phát hiện và xử lý vụ việc góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng mạng xã hội, đồng thời cảnh báo trách nhiệm của mỗi cá nhân khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin trên không gian mạng.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận. Người dân không nên vì bức xúc hay mâu thuẫn cá nhân mà lợi dụng không gian mạng để xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân.

Các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

PN (SHTT)